Vận động bầu cử tại Nhật Bản vào giai đoạn nước rút

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận được công bố trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản, Đảng Dân chủ cầm quyền của Thủ tướng Naoto Kan đang ở vào thế bất lợi khi tỷ lệ ủng hộ tiếp tục đà giảm sút.

Các cuộc thăm dò dư luận tại Nhật Bản thường phản ánh khá trung thực ý kiến của người dân. Không có gì ngạc nhiên khi xuất hiện một bầu không khí lo lắng trong Đảng Dân chủ cầm quyền bởi kết quả thăm dò dư luận cho thấy mục tiêu duy trì thế đa số tại Thượng viện của liên minh cầm quyền có nguy cơ khó thành hiện thực.

Tỷ lệ ủng hộ Đảng Dân chủ và Nội các của Thủ tướng Naoto Khan tiếp tục đà giảm sút.

Quyền Tổng thư ký Đảng Dân chủ Hosono cho biết đang xem xét lại nghiêm túc kết quả thăm dò dư luận. Tuy nhiên, giai đoạn này mới là giai đoạn quyết định thắng thua của cuộc bầu cử. Việc đảng cầm quyền bị chỉ trích trong vận động tranh cử cũng là lẽ đương nhiên.

Mặc dù Quyền tổng thư ký Hosono vẫn tỏ ra lạc quan trước triển vọng của cuộc bầu cử Thượng viện lần này nhưng Thủ tướng Naoto Kan, Chủ tịch Đảng Dân chủ, đã phải gửi lời động viên đến các ứng cử viên của đảng.

Thủ tướng Naoto Kan cho biết ông sẽ chiến đấu đến cùng trong cuộc chiến này. Theo các nhà phân tích, để xoay chuyển tình thế bất lợi hiện nay, Đảng Dân chủ cần tập trung cuộc vận động bầu cử tại những khu vực bầu cử chỉ bầu chọn 1 nghị sỹ. Trong lịch sử bầu cử Thượng viện Nhật Bản, việc giành được chiến thắng tại những khu vực bầu cử này sẽ quyết định thắng lợi của cả cuộc bầu cử.

Trái ngược với không khí lo lắng của Đảng Dân chủ cầm quyền là không khí lạc quan của Đảng Dân chủ Tự do, đảng đối lập lớn nhất tại Nhật Bản. Trong cuộc họp ban lãnh đạo đảng tối qua 5-7, Đảng Dân chủ Tự do đã thống nhất sẽ tiếp tục chiến lược vận động bầu cử như vừa qua. Đó là tăng cường chỉ trích đề xuất tăng thuế tiêu thụ của Thủ tướng Kan vốn là một nguyên nhân chính khiến tỷ lệ ủng hộ Đảng Dân chủ giảm sút, đồng thời tập trung nêu bật những chính sách kích thích kinh tế và tạo việc làm.

Đảng Dân chủ Tự do cũng tập trung vận động tại những khu vực bầu cử chỉ bầu chọn 1 nghị sỹ. Theo nhận định, 10 khu vực bầu cử chỉ bầu chọn 1 nghị sỹ vốn chưa đảng nào giành được ưu thế sẽ chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa ứng cử viên hai đảng trong giai đoạn nước rút này.

Về phần các đảng nhỏ, việc tỷ lệ ủng hộ Đảng Dân chủ cầm quyền giảm sút được coi là cơ hội để các đảng nhỏ giành thêm ghế tại Thượng viện. Sau khi kết quả thăm dò dư luận được công bố, các đảng nhỏ như Đảng Công Minh, Đảng Cộng sản, Đảng Dân chủ Xã hội đều đưa ra mục tiêu tăng số ghế tại Thượng viện.

Chủ tịch Ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Kazuo Shii  khẳng định trong tình hình nhiều biến động như hiện nay, đây là lúc chúng tôi cần cố gắng hơn bao giờ hết. Theo nhận định, giai đoạn tranh cử nước rút sẽ quyết định đến kết quả của cuộc bầu cử thượng viện vào chủ nhật tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.