Kế hoạch phóng thử vệ tinh của CHDCND Triều Tiên:

Vệ tinh hay tên lửa?

Khi thời điểm CHDCND Triều Tiên tuyên bố phóng thử vệ tinh, dự kiến vào khoảng thời gian từ ngày 4-8/4 tới gần, tình hình trên bán đảo Triều Tiên càng trở nên căng thẳng và thu hút sự quan tâm của dư luận thế giới  

Sở dĩ có sự quan tâm đặc biệt này bởi, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ đều cho rằng, đây là một cuộc thử nghiệm tên lửa, chứ không phải vệ tinh.

Cũng như lần phóng thử vệ tinh đầu tiên vào ngày 31/8/1998, lần này, Bình Nhưỡng sẽ phóng vệ tinh Kwangmyongsong-2 (tức Ngôi sao sáng) bằng tên lửa đẩy Unha-2. Theo các chuyên gia tên lửa, sự khác biệt giữa tên lửa đạn đạo hay còn gọi là Taepodong-2 theo cách gọi của CHDCND Triều Tiên và vệ tinh chính là ở phần hình chóp tròn của tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân hay vệ tinh. Hiện nay, tên lửa đẩy Unha-2  đã được đặt lên bệ phóng ở Masudan-ri, vùng biển Đông Bắc Triều Tiên. Nhưng các vệ tinh trinh sát của Hàn Quốc và Nhật Bản mới chỉ thấy được phần trên mà chưa xác định được vật gì - vệ tinh hay đầu đạn được nạp vào phần đầu của tên lửa. Trong bối cảnh, vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vẫn lâm vào thế bế tắc và quan hệ hai miền Triều Tiên, quan hệ CHDCND Triều Tiên - Nhật Bản căng thẳng, đã tạo nên sự lo ngại cho các nước láng giềng trong khu vực và Mỹ. Các quốc gia này đều tỏ ý nghi ngờ kế hoạch phóng thử vệ tinh lần này của CHDCND Triều Tiên và cho rằng, đó chí là “vỏ bọc” cho một vụ thử tên lửa tầm xa Taepodong-2 với tầm bắn khoảng 6.000km, có thể bắn tới lãnh thổ Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên nói: “Lập luận này là vô lý, nó giống như việc nói rằng một con dao nhà bếp chẳng khác gì một lưỡi lê”. Bình Nhưỡng có cơ sở để khẳng định, đây là vệ tinh và nước này có quyền được phát triển công nghệ nghiên cứu vũ trụ phục vụ mục đích hoà bình.

 

Khác với lần phóng vệ tinh lần trước diễn ra khá bí mật và bất ngờ, lần này, Bình Nhưỡng đã gửi cho Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, Tổ chức Hàng hải quốc tế những thông tin cần thiết về những tuyến hành trình an toàn của máy bay và tàu biển như một phần trong công tác chuẩn bị cho kế hoạch phóng thử vệ tinh, chứng tỏ thực chất của một vụ thử vệ tinh. Người ta cũng nhớ lại rằng, năm 1998, khi Bình Nhưỡng phóng thử vệ tinh lần đầu tiên, Mỹ và các nước trong khu vực cũng cho rằng đó chỉ là bình phong cho một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của CHDCND Triều Tiên. Chỉ sau khi phân tích những dữ liệu thu thập được, Washington mới thừa nhận đúng là Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ phóng thử vệ tinh vào không gian.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên cũng như chương trình hạt nhân Iran, thì kế hoạch phóng thử vệ tinh của Bình Nhưỡng trở thành một vấn đề nhạy cảm, đòi hỏi các bên tỉnh táo và có niềm tin lẫn nhau. Những phản ứng mạnh  như của Nhật Bản, Mỹ và một số nước khác triển khai các hoạt động quân sự và muốn gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng, nhằm ngăn chặn kế hoạch phóng vệ tinh của nước này, đều sẽ chỉ gây những hệ luỵ tiêu cực rất nguy hiểm. CHDCND Triều Tiên đã tuyên bố rằng, họ coi những hành động này là một lời tuyên chiến và đồng nghĩa với sự sụp đổ của các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân. Hơn thế nữa, ngay Mỹ và nhiều nước khác hiểu rất rõ rằng, quá trình chuẩn bị và hành trình phóng thử vệ tinh hay tên lửa đạn đạo là hoàn toàn giống nhau. Khi cần để đáp trả lại những phản ứng tiêu cực nhằm vào nước mình, Bình Nhưỡng hoàn toàn có đủ khả năng để biến cuộc phóng thử vệ tinh thành vụ phóng tên lửa đạn đạo – đúng như những lời cáo buộc của các nước. 

Vì thế, giờ đây, Mỹ và Hàn Quốc đã kịp thời điều chỉnh thái độ và hành động của mình, từ gay gắt, đe doạ, đến ôn hoà và linh hoạt hơn. Hai quốc gia này phản đối việc sử dụng hành động quân sự để đối phó với vụ thử vệ tinh của Bình Nhưỡng. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates ngày 29/3 vừa qua còn tuyên bố, Mỹ không có kế hoạch bắn hạ tên lửa của Triều Tiên. Ngay cả khi đưa vấn đề này ra Hội đồng bảo an LHQ, thì quyền quyết định sẽ thuộc về  5 nước Uỷ viên thường trực Hội đồng bảo an LHQ là: Mỹ, Anh, Nga, Trung Quốc, Pháp.  Khi đó, với quan điểm tạo điều kiện thuận lợi để nối lại vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, chắc chắn, các nước này sẽ cân nhắc, lựa chọn một quyết định thiện chí, phù hợp với xu thế hiện nay, để cho ý định trừng phạt Bình Nhưỡng sẽ không trở thành hiện thực.

Đó là những hành động đúng đắn, hợp lý và là giải pháp hoàn toàn chính xác vào thời điểm hiện nay, nhằm đảm bảo kế hoạch  thử nghiệm vệ tinh sắp tới của CHDCND Triều Tiên đúng là một vụ phóng thử vệ tinh, thể hiện bước tiến mới của Bình Nhưỡng trong nỗ lực chinh phục không gian vì mục đích hoà bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.