Venezuela bắt 30 quan chức ngân hàng
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez khẳng định tính hợp pháp của quyết định bắt 30 quan chức cao cấp
Với các cáo buộc vi phạm nguyên tắc tài chính, một tòa án Venezuela ngày 7/12 đã ra lệnh bắt 30 quan chức cao cấp thuộc 7 ngân hàng vừa bị chính quyền của Tổng thống Hugo Chavez tiếp quản.
Hiện đã có 6 trong số các đối tượng trên bị bắt giữ. Các thẩm phán cũng yêu cầu cảnh sát quốc tế (Interpol) hỗ trợ bắt giữ 9 nghi can bị nghi ngờ đã chạy trốn ra nước ngoài.
Ngày 7/12, Tổng thống Chavez đã khẳng định tính hợp pháp của quyết định này sau vụ bắt giữ Arne Chacón, Chủ tịch ngân hàng Banco Real và là em trai của Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Jesse Chacón vừa từ chức.
Tuy nhiên, ông khẳng định vị cựu quan chức này không liên quan tới vụ bê bối của người em.
Ngoài ra, trong số những người bị bắt còn có Ricardo Fernandez, người đứng đầu một nhóm các nhà đầu tư mới đây đã mua bốn trong số các ngân hàng bị đóng cửa gồm Canarias, Confederado, Bolivar và ProVivienda (BanPro).
Cùng ngày, phát biểu trên truyền hình, Tổng Chưởng lý Luisa Ortega Diaz cam kết tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và cho biết có thể sẽ có thêm lệnh bắt giữ của tòa án.
Bà cũng cho biết thêm các cơ quan chức năng đang điều tra vai trò của ủy ban chứng khoán Venezuela.
Bảy ngân hàng của Venezuela đã bị đóng cửa từ ngày 30/11. Giới chức nước này cáo buộc tình trạng vi phạm nguyên tắc tràn lan đã khiến nhiều ngân hàng lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính.
Kể từ năm 2007, Tổng thống Chavez đã thực hiện quốc hữu hóa một số ngành quan trọng của nước này như ngành điện, ximăng, thép, dịch vụ dầu mỏ và ngân hàng.
Theo các hãng nước ngoài, tư nhân hiện sở hữu hơn 70% khu vực ngân hàng của Venezuela, nhưng nhà nước đang dần trở thành sở hữu chính sau khi đã thực hiện quốc hữu hóa hồi tháng 5 vừa qua Ngân hàng Banco de Venezuela, ngân hàng lớn thứ ba nước này và trước đó thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Santander của Tây Ban Nha./.