Vì Libya, Mỹ vừa muốn hợp tác, vừa muốn trừng phạt Nga

VOV.VN -Mỹ đang xây dựng “Đạo luật ổn định Libya”, bao gồm các biện pháp trừng phạt Nga can thiệp quân sự và gây bất ổn cho Libya.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 18/12 cho biết, nước này rất “ngạc nhiên” khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Mỹ đang xây dựng 1 dự luật trừng phạt Nga liên quan đến sự hiện diện quân sự của Moscow tại Libya.

Theo bà Zakharova, thật khó hiểu khi Mỹ lại đang xây dựng “Đạo luật ổn định Libya”, bao gồm các biện pháp trừng phạt Nga với cáo buộc Moscow đang can thiệp quân sự và gây bất ổn cho Libya.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Anadolu Agency)

Nhà ngoại giao Nga khẳng định, lập trường của Nga đối với vấn đề Libya không thay đổi. Nga luôn kêu gọi các bên Libya chấm dứt mọi hành động quân sự, đồng thời không ủng hộ bất kỳ sự can thiệp của nước ngoài vào tình hình quốc gia Arab này.

Theo quan điểm của Nga, một cuộc đối thoại dẫn đến 1 thỏa thuận chính trị là cách duy nhất chấm dứt chiến tranh tại Libya và Nga sẵn sàng tham gia hỗ trợ tiến trình này, bởi nước này đang duy trì sự liên lạc tốt với các bên Libya./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Libya bước vào giai đoạn mở màn của bất ổn mới
Libya bước vào giai đoạn mở màn của bất ổn mới

VOV.VN - Cuộc tấn công của Quân đội Quốc gia Libya là đòn đánh thẳng vào trái tim của lực lượng Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya kiểm soát thủ đô Tripoli.

Libya bước vào giai đoạn mở màn của bất ổn mới

Libya bước vào giai đoạn mở màn của bất ổn mới

VOV.VN - Cuộc tấn công của Quân đội Quốc gia Libya là đòn đánh thẳng vào trái tim của lực lượng Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya kiểm soát thủ đô Tripoli.

Mỹ bác bỏ khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela
Mỹ bác bỏ khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Đại biện lâm thời của Đơn vị các vấn đề Venezuela đã bác bỏ khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào quốc gia Mỹ Latin này.

Mỹ bác bỏ khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela

Mỹ bác bỏ khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Đại biện lâm thời của Đơn vị các vấn đề Venezuela đã bác bỏ khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào quốc gia Mỹ Latin này.

Mỹ tăng sức ép với Venezuela, Nga cảnh báo hậu quả can thiệp quân sự
Mỹ tăng sức ép với Venezuela, Nga cảnh báo hậu quả can thiệp quân sự

VOV.VN - Nga cho rằng, mọi biện pháp can thiệp quân sự của Mỹ vào Venezuela sẽ là 1 thảm họa và không có gì có thể biện minh được.

Mỹ tăng sức ép với Venezuela, Nga cảnh báo hậu quả can thiệp quân sự

Mỹ tăng sức ép với Venezuela, Nga cảnh báo hậu quả can thiệp quân sự

VOV.VN - Nga cho rằng, mọi biện pháp can thiệp quân sự của Mỹ vào Venezuela sẽ là 1 thảm họa và không có gì có thể biện minh được.