Vì sao “quý tử" Barron vắng mặt trong lễ chia tay của ông Trump?

VOV.VN - Sự vắng mặt của Barron Trump trong ngày ông Trump chính thức rời nhiệm sở đã khiến truyền thông chú ý và khiến những người hâm mộ tò mò.

Tránh khỏi sự soi xét của công chúng

Barron Trump – con trai út của cựu Tổng thống Donald Trump đã vắng mặt trong lễ chia tay của ông Trump vào ngày 20/1 và 24 giờ sau đó, cậu cũng không thấy xuất hiện trước công chúng cùng với các thành viên trong gia đình. Sự vắng mặt của Barron Trump đã gây tò mò đối với những người hâm mộ.

Một số ý kiến cho rằng, sau 4 năm chịu sự giám sát liên tục của Nhà Trắng với tư cách là con trai của một chính trị gia nổi tiếng, đã đến lúc cậu bé 14 tuổi cần được nghỉ ngơi.

Trong suốt nhiệm kỳ của ông Trump, bà Melania luôn cố gắng bảo vệ con trai tránh khỏi sự soi mói của truyền thông và dư luận. Dưới đây là những lý do khiến vợ chồng ông Trump hiếm khi để Barron xuất hiện trước công chúng.

Khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào tháng 1/2017, cậu út Barron đã trở thành trung tâm của sự chú ý nhờ vào chiều cao khủng, ngoại hình bắt mắt với các đường nét hoàn hảo trên gương mặt và thần thái có chút lạnh lùng. Khi xuất hiện cùng cha mẹ, quý tử nhà Trump hoàn toàn chiếm ưu thế. Không chỉ có fan hâm mộ mà những người nổi tiếng cũng chú ý và bình luận về mọi trạng thái của Barron tại buổi lễ.  

Nữ diễn viên truyền hình Julie Bowen là một trong những người đã đăng tải những bình luận về “nhất cử nhất động” của quý tử nhà Trump, từ trạng thái bồn chồn của cậu đến việc cậu đá vào chân bà Melania. Tuy nhiên sau khi xuất hiện những phản ứng mạnh mẽ trên mạng, diễn viên này đã phải giải thích rằng cô không có ý đồ xấu nhưng vẫn từ chối gỡ bỏ các dòng bình luận.

Chelsea Clinton – con gái của bà Hillary Clinton, dù không hài lòng trước chiến thắng của ông Trump, nhưng vẫn lên tiếng chống lại những lời bàn tán công khai về Barron trên mạng xã hội. “Barron Trump xứng đáng có những cơ hội mà mọi trẻ em khác đều có”, Chelsea Clinton viết.

Chelsea Clinton và nhiều người khác đã bày tỏ thái độ mạnh mẽ hơn vào cuối năm 2017 khi một nhà báo đưa ra những nhận xét khắt khe về phong cách ăn mặc của Barron cho rằng đã đến lúc cậu phải ăn vận phù hợp hơn khi ở Nhà Trắng.

“Truyền thông và mọi người nên để cho Barron được yên, để cho cậu bé có tuổi thơ và sự riêng tư vốn có”, Chelsea Clinton nhấn mạnh. Ở thời điểm đó Jenna Bush, con gái của cựu Tổng thống George W. Bush cũng lên tiếng bảo vệ Barron khi nói với tạp chí People rằng, những định kiến đối với đứa trẻ 11 tuổi đã khiến cô “phát điên”. Jenna nói thêm, “việc cha cậu tranh cử tổng thống không phải do cậu bé quyết định”.  

Sức ép tâm lý đè nặng lên vai một đứa trẻ

Năm 2018, Barron từng bị Peter Fonda - anh trai của nữ diễn viên đoạt giải Oscar, Jane Fonda, đe dọa. Giận dữ trước chính sách chia cắt các gia đình nhập cư trái phép, theo đó tách trẻ em khỏi bố mẹ tại biên giới với Mexico của chính phủ Mỹ, nam diễn viên này đã đề nghị tách Barron khỏi cha mẹ cậu để “dạy cho ông Trump một bài học”, nhưng đề nghị này đã khiến công chúng phẫn nộ. Bà Melania sau đó thông báo sự việc cho Cơ quan Mật vụ Mỹ. Cuối cùng Peter Fonda đã phải xin lỗi.

Trong phiên điều trần luận tội ông Donald Trump vào tháng 12/2019, Pamela Karlan - giáo sư của trường luật Stanford đã nói một cách hài hước về việc Hiến pháp Mỹ không công nhận bất cứ tước vị quý tộc nào. Nhưng bà đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì sử dụng tên của Barron làm ví dụ. Bà nói rằng: “Dù Tổng thống có thể đặt tên con của ông ấy là Barron, nhưng ông ấy không thể biến con ông thành nam tước (baron)”. Dù đây là một cách chơi chữ đầy thú vị nhưng nhiều ý kiến cho rằng bà đã đi quá xa và tên của một đứa trẻ không nên bị đưa ra làm trò đùa.

Chưa kể, Barron cũng phải đối mặt với những lời đồn đoán ác ý về việc ông Donald Trump không phải cha đẻ của cậu. Trong một dòng Tweet đăng vào tháng 6/2020, John Henson – người dẫn chương trình của Food Network viết rằng "Tôi hy vọng Barron sẽ dành cả ngày với người nào là cha ruột của cậu ấy".

Dòng Tweet này đã gây phẫn nộ và John Henson sau đó đã phải xin lỗi. Nhiều người dùng Twitter đã lên án mạnh mẽ người dẫn chương trình này vì làm tổn thương một đứa trẻ vô tội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump nói con trai Barron hết mắc Covid-19 “trong 15 phút”
Ông Trump nói con trai Barron hết mắc Covid-19 “trong 15 phút”

VOV.VN - Tổng thống Trump tuyên bố rằng, con trai út Barron đã hết nhiễm virus SARS-CoV-2 “trong 15 phút”, cho rằng đó là lý do các trường học tại Mỹ nên mở cửa trở lại.

Ông Trump nói con trai Barron hết mắc Covid-19 “trong 15 phút”

Ông Trump nói con trai Barron hết mắc Covid-19 “trong 15 phút”

VOV.VN - Tổng thống Trump tuyên bố rằng, con trai út Barron đã hết nhiễm virus SARS-CoV-2 “trong 15 phút”, cho rằng đó là lý do các trường học tại Mỹ nên mở cửa trở lại.

Ông Trump muốn con trai Barron sớm trở lại trường thay vì học trực tuyến
Ông Trump muốn con trai Barron sớm trở lại trường thay vì học trực tuyến

VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết, ông muốn con trai 14 tuổi Barron sớm trở lại trường vì cho rằng học trực tuyến không tốt bằng việc có mặt ở trường.

Ông Trump muốn con trai Barron sớm trở lại trường thay vì học trực tuyến

Ông Trump muốn con trai Barron sớm trở lại trường thay vì học trực tuyến

VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết, ông muốn con trai 14 tuổi Barron sớm trở lại trường vì cho rằng học trực tuyến không tốt bằng việc có mặt ở trường.

Tổng thống Mỹ Joe Biden: Ông Trump đã gửi lại một bức thư "rất hào phóng"
Tổng thống Mỹ Joe Biden: Ông Trump đã gửi lại một bức thư "rất hào phóng"

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden hôm qua (20/1) cho biết cựu Tổng thống Donald Trump đã viết cho ông một bức thư "rất hào phóng” trước khi rời Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden: Ông Trump đã gửi lại một bức thư "rất hào phóng"

Tổng thống Mỹ Joe Biden: Ông Trump đã gửi lại một bức thư "rất hào phóng"

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden hôm qua (20/1) cho biết cựu Tổng thống Donald Trump đã viết cho ông một bức thư "rất hào phóng” trước khi rời Nhà Trắng.