Vụ 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia: Xử phạt vi phạm thủ tục nhập cảnh

VOV.VN - Liên quan đến 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia bơi qua sông Bình Di,nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, 38 trường hợp bị phạt hành chính do qua lại biên giới không làm thủ tục nhập cảnh.

Sáng 23/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính 38 trường hợp về hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định của pháp luật, 2 trường hợp còn lại là trẻ em. Đồng thời, tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, chiều 22/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can gồm: Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi) cùng ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Theo Công an tỉnh An Giang, qua lời khai của các nạn nhân trốn chạy khỏi casino ở Campuchia, trước đó do tin vào những lời chào mời hấp dẫn tuyển lao động làm việc tại Campuchia với mức lương từ 700 – 1.000 USD/tháng trên các nền tảng mạng xã hội nên họ đã vượt biên trái phép sang Campuchia.

Khi đến Campuchia, công việc hàng ngày của họ là làm game online và lên các trang mạng theo sự chỉ đạo của quản lý casino. Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi, không được trả lương đúng đủ như hợp đồng, nên nhóm người này thống nhất bàn bạc tìm cách vượt biên giới về Việt Nam.

Ngoài ra, các nạn nhân còn bị ép thực hiện hành vi phạm tội công nghệ cao như lừa đảo qua mạng, tổ chức đánh bạc qua mạng, bị đánh đập, tra tấn và ép người nhà phải đưa tiền chuộc rất lớn. Đặc biệt còn có tình trạng người lao động Việt Nam bị bán từ casino này sang casino khác. Theo công an tỉnh An Giang, đây là dấu hiệu của tội phạm mua bán người.

Căn cứ vào các lời khai của các nạn nhân, đồng thời qua thu thập chứng cứ hành vi này không nằm trên địa bàn của tỉnh An Giang, nên Công an tỉnh An Giang đã báo cáo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự, để có hướng chỉ đạo cho các tỉnh, thành phố để tiến hành phối hợp điều tra, xử lý theo thẩm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin vụ 40 người trốn chạy khỏi Casino
Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin vụ 40 người trốn chạy khỏi Casino

VOV.VN - Theo Giám đốc Công an tỉnh An Giang, liên quan vụ 40 người tháo chạy khỏi casino, công an đã xác định được một số đường dây liên quan đến việc mua bán người.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin vụ 40 người trốn chạy khỏi Casino

Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin vụ 40 người trốn chạy khỏi Casino

VOV.VN - Theo Giám đốc Công an tỉnh An Giang, liên quan vụ 40 người tháo chạy khỏi casino, công an đã xác định được một số đường dây liên quan đến việc mua bán người.

Người Việt chạy khỏi casino ở Campuchia: Hé lộ 4 đường dây mua bán người
Người Việt chạy khỏi casino ở Campuchia: Hé lộ 4 đường dây mua bán người

VOV.VN - Liên quan vụ 40 người tháo chạy từ casino ở Campchia về Việt Nam, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa xác định được 4 đường dây mua bán người.

Người Việt chạy khỏi casino ở Campuchia: Hé lộ 4 đường dây mua bán người

Người Việt chạy khỏi casino ở Campuchia: Hé lộ 4 đường dây mua bán người

VOV.VN - Liên quan vụ 40 người tháo chạy từ casino ở Campchia về Việt Nam, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa xác định được 4 đường dây mua bán người.

Nỗi ám ảnh kinh hoàng của những nạn nhân trốn chạy khỏi Casino ở Campuchia
Nỗi ám ảnh kinh hoàng của những nạn nhân trốn chạy khỏi Casino ở Campuchia

VOV.VN - Theo các nạn nhân, người dân đừng có nghe nói qua bên đó làm việc nhẹ, lương cao mà ham. Bên đó rất áp lực, lại bị đàn áp, ăn uống không được thoải mái, một ngày phải làm việc từ 13-14h; lương thì nhận không đúng. Nếu không đủ chỉ tiêu bọn chúng dùng điện chích vào người.

Nỗi ám ảnh kinh hoàng của những nạn nhân trốn chạy khỏi Casino ở Campuchia

Nỗi ám ảnh kinh hoàng của những nạn nhân trốn chạy khỏi Casino ở Campuchia

VOV.VN - Theo các nạn nhân, người dân đừng có nghe nói qua bên đó làm việc nhẹ, lương cao mà ham. Bên đó rất áp lực, lại bị đàn áp, ăn uống không được thoải mái, một ngày phải làm việc từ 13-14h; lương thì nhận không đúng. Nếu không đủ chỉ tiêu bọn chúng dùng điện chích vào người.