Mưa kéo dài, nhiều diện tích lúa Hè Thu sắp thu hoạch bị đổ ngã và ngập úng

VOV.VN - Mưa dông kéo dài những ngày qua làm đổ ngã và ngập úng khoảng 4.000 ha diện tích lúa Hè Thu sớm đang chuẩn bị thu hoạch tại một số địa phương của tỉnh Sóc Trăng.

Thị xã Ngã Năm là địa phương có diện tích lúa bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ông Hồng Minh Nhật, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Ngã Năm cho biết, có tới gần 3.000 ha lúa chuẩn bị thu hoạch bị ngập úng và đổ ngã. Địa phương đang cho vận hành các trạm bơm để kịp thời cứu lúa, nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Với những diện tích lúa ngoài đê bao thì vận động người dân cùng nhau bơm tát. Tại huyện Mỹ Tú cũng có khoảng 1.000 ha lúa bị đổ ngã và ngập úng do mưa kéo dài.

Theo ông Phạm Tấn Đạo, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, tỉnh đang phối hợp với các địa phương vận hành các trạm bơm và vận động nông dân bơm tát tiêu thoát nước đối với khu vực có đê bao khép kín. Riêng diện tích ngoài đê bao, ngành chức năng mở các cống ở khu vực như sông Mỹ Thanh (giáp Biển đông) để tiêu thoát nước ra Biển đông.

Ngoài ra, Sóc Trăng cũng phối hợp với tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ vận hành các cống như: Cống Giá Rai, Cống Hộ Phòng và một số cống nằm trên tuyến Quốc lộ 1A nhằm giảm áp lực nước trong nội đồng, giảm thiệt hại cho người dân.

Tại các vùng trũng của tỉnh Sóc Trăng như thị xã Ngã Năm, huyện Mỹ Tú, một phần của huyện Thạnh Trị và huyện Châu Thành, hàng năm đến mùa mưa, khi gặp thời tiết xấu, mưa kéo dài, kết hợp nước đổ về nhiều từ thượng nguồn nên thường xảy ra tình trạng bị ngập úng cho cây lúa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều địa phương ở ĐBSCL bị thiệt hại do ngập úng
Nhiều địa phương ở ĐBSCL bị thiệt hại do ngập úng

VOV.VN - Những ngày qua, triều cường kết hợp với những trận mưa lớn khiến cho mực nước sông, kênh, rạch và trên đồng vẫn ở mức cao, tiếp tục gây ngập úng tại nhiều nơi ở vùng ĐBSCL, nhất là ở các địa phương nằm cuối sông Hậu. Ngập úng ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và sản xuất của người dân nơi đây.

Nhiều địa phương ở ĐBSCL bị thiệt hại do ngập úng

Nhiều địa phương ở ĐBSCL bị thiệt hại do ngập úng

VOV.VN - Những ngày qua, triều cường kết hợp với những trận mưa lớn khiến cho mực nước sông, kênh, rạch và trên đồng vẫn ở mức cao, tiếp tục gây ngập úng tại nhiều nơi ở vùng ĐBSCL, nhất là ở các địa phương nằm cuối sông Hậu. Ngập úng ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và sản xuất của người dân nơi đây.

Gần 3.500 ha lúa, cây ăn trái, rau màu, khóm, mía bị ngập úng ở Hậu Giang
Gần 3.500 ha lúa, cây ăn trái, rau màu, khóm, mía bị ngập úng ở Hậu Giang

VOV.VN - Chiều 28/10, ông Bạch Văn Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Hậu Giang thông tin, đợt triều cường kết hợp với mưa lớn đầu tháng 10 và những ngày qua khiến mực nước sông, rạch và nội đồng lên cao gây ngập úng nhiều diện tích đất sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Gần 3.500 ha lúa, cây ăn trái, rau màu, khóm, mía bị ngập úng ở Hậu Giang

Gần 3.500 ha lúa, cây ăn trái, rau màu, khóm, mía bị ngập úng ở Hậu Giang

VOV.VN - Chiều 28/10, ông Bạch Văn Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Hậu Giang thông tin, đợt triều cường kết hợp với mưa lớn đầu tháng 10 và những ngày qua khiến mực nước sông, rạch và nội đồng lên cao gây ngập úng nhiều diện tích đất sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Hàng nghìn héc-ta lúa và hoa màu tại Hải Dương bị ngập úng
Hàng nghìn héc-ta lúa và hoa màu tại Hải Dương bị ngập úng

VOV.VN - Mưa lớn từ 80-120 mm kéo dài đêm 10/8 và sáng 11/8 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đã làm hơn 2.000ha lúa, rau màu và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Hải Dương bị ngập úng.

Hàng nghìn héc-ta lúa và hoa màu tại Hải Dương bị ngập úng

Hàng nghìn héc-ta lúa và hoa màu tại Hải Dương bị ngập úng

VOV.VN - Mưa lớn từ 80-120 mm kéo dài đêm 10/8 và sáng 11/8 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đã làm hơn 2.000ha lúa, rau màu và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Hải Dương bị ngập úng.