Việt Nam giúp Lào xây dựng TT đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ

VOV.VN - Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ Lào tổ chức khởi công xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý khoa học và công nghệ Lào.

Sáng 7/11, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ Lào tổ chức Lễ khởi công xây dựng dự án Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý khoa học và công nghệ Lào. 

Đây là dự án được triển khai bằng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành tặng Chính phủ Lào. 

Ông Nguyễn Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và ông Boviengkham Vongdara,Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào tham dự buổi lễ.

Lễ khởi công xây dựng dự án Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý khoa học và công nghệ Lào. 

Dự án công trình Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý khoa học và công nghệ của Lào có tổng quy mô xây dựng trên 5.200 m2 trong đó bao gồm 1 tòa nhà 2 tầng, khu ký túc xá cho học viên với 2 tòa nhà 2 tầng cùng với các trang thiết bị cơ bản khác. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình hơn 98 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào là gần 90 tỷ đồng, và vốn đối ứng từ nguồn ngân sách của Lào là gần 9 tỷ đồng.       

Dự kiến, công trình sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2017. Sau khi được đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng việc đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 600 đến 800 lượt cán bộ một năm.    

Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào khẳng định, công trình có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành khoa học của Lào, là món quà đặc biệt đối với Đảng, Chính phủ nhân dân Lào nói chung và đối với Bộ Khoa học và Công nghệ Lào nói riêng. Dự án là biểu tượng của sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Bộ Khoa học và Công nghệ Lào và Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Ủy ban Quốc phòng-An ninh Quốc hội Việt-Lào-Campuchia
Hội nghị Ủy ban Quốc phòng-An ninh Quốc hội Việt-Lào-Campuchia

VOV.VN - Ba bên đã ký Biên bản hội nghị chung: cơ quan lập pháp ba nước sẽ thống nhất hợp tác và ủng hộ sự hợp tác giữa đại biểu Quốc hội ba nước

Hội nghị Ủy ban Quốc phòng-An ninh Quốc hội Việt-Lào-Campuchia

Hội nghị Ủy ban Quốc phòng-An ninh Quốc hội Việt-Lào-Campuchia

VOV.VN - Ba bên đã ký Biên bản hội nghị chung: cơ quan lập pháp ba nước sẽ thống nhất hợp tác và ủng hộ sự hợp tác giữa đại biểu Quốc hội ba nước

Doanh nhân Việt có đóng góp lớn trong quan hệ Việt - Lào
Doanh nhân Việt có đóng góp lớn trong quan hệ Việt - Lào

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Lào mong muốn các doanh nhân phát huy vị trí của mình, đóng góp nhiều hơn nữa vào mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Doanh nhân Việt có đóng góp lớn trong quan hệ Việt - Lào

Doanh nhân Việt có đóng góp lớn trong quan hệ Việt - Lào

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Lào mong muốn các doanh nhân phát huy vị trí của mình, đóng góp nhiều hơn nữa vào mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hiệp định Thương mại Việt – Lào và cơ hội của các doanh nghiệp Việt
Hiệp định Thương mại Việt – Lào và cơ hội của các doanh nghiệp Việt

VOV.VN - Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam- Lào và Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam- Lào sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt đầu tư tại Lào.

Hiệp định Thương mại Việt – Lào và cơ hội của các doanh nghiệp Việt

Hiệp định Thương mại Việt – Lào và cơ hội của các doanh nghiệp Việt

VOV.VN - Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam- Lào và Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam- Lào sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt đầu tư tại Lào.