Virus Corona, ‘cùng họ với SARS’, làm 5 người Arab chết

(VOV) - Kể từ tháng 9/2012, WHO thông báo có 24 trường hợp được xác nhận mắc virus Corona, gồm 16 ca tử vong.

Bộ Y tế Saudi Arabia hôm 3/5 thông báo nước này có 5 người thiệt mạng và 2 bệnh nhân khác đang trong tình trạng nguy kịch do mắc phải virus Corona, loại virus mới về đường hô hấp.

Các chuyên gia y tế chưa xác định rõ con đường lây nhiễm của loại virus mới này. Virus Corona (có khả năng gây viêm phổi cấp tính và suy thận) có họ hàng với virus gây dịch viêm đường hô hấp cấp (SARS).

Virus Corona (ảnh: physbiztech)


Các nhà khoa học đang nghiên cứu liệu dơi hoặc các loài động vật khác như dê hay lạc đà có phải là nguồn lây nhiễm bệnh hay không. Kể từ tháng 9/2012, Tổ chức Y tế Thế giới thông báo có 24 ca được xác nhận mắc virus Corona, trong đó 16 bệnh nhân đã tử vong.

Virus Corona lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2012 tại Trung Đông, trong đó một số người nhiễm đã đi du lịch đến Qatar, Saudi Arabia, Jordan và Pakistan. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo virus có thể lây lan ra ngoài khu vực Trung Đông và khuyến cáo các nước làm xét nghiệm đối với những bệnh nhân mắc viêm phổi mà không rõ nguyên nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Virus corona thể lạ chưa thể lây từ người sang người"
“Virus corona thể lạ chưa thể lây từ người sang người"

(VOV) - Không giống như SARS, “corona thể lạ” có thể gây suy thận cấp.

“Virus corona thể lạ chưa thể lây từ người sang người"

“Virus corona thể lạ chưa thể lây từ người sang người"

(VOV) - Không giống như SARS, “corona thể lạ” có thể gây suy thận cấp.

WHO xác nhận các trường hợp lây nhiễm virus Corona
WHO xác nhận các trường hợp lây nhiễm virus Corona

Đến nay, đã có tổng cộng 9 người nhiễm loại virus Corona giống SARS, trong đó có 5 người đã tử vong.

WHO xác nhận các trường hợp lây nhiễm virus Corona

WHO xác nhận các trường hợp lây nhiễm virus Corona

Đến nay, đã có tổng cộng 9 người nhiễm loại virus Corona giống SARS, trong đó có 5 người đã tử vong.