Virus cúm ngày càng kháng thuốc

Các quan chức y tế và giới bác sỹ tại Mỹ lo ngại, tình trạng kháng thuốc có thể dẫn tới đại dịch, và trong trường hợp xảy ra đại dịch, làm thế nào để điều trị cho từng bệnh nhân.

Tháng 2 và tháng 3 là thời kì cao điểm của dịch cúm ở Bắc bán cầu. Hiện các bác sỹ rất lo ngại vì thuốc Taminflu (loại dùng để điều trị bệnh cúm hàng đầu hiện nay) đang trở nên ít tác dụng do virus cúm kháng thuốc.

Tiến sỹ Alicia Frai làm việc tại Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh ở Mỹ phân tích: “Năm nay, khả năng kháng thuốc của virus cúm rất cao. Năm ngoái, chỉ 12% mẫu virus cúm tuýp A H1N1 kháng thuốc, nhưng mùa cúm năm nay, gần 98% mẫu virus kháng thuốc”. Người ta hy vọng dòng virus cúm kháng thuốc không nguy hiểm như thông thường, đặc biệt là không nguy hiểm như virus cúm gia cầm.

Ngoài việc tiêm phòng, các chuyên gia y tế khuyên mọi người cần phòng chống bằng cách rửa tay thường xuyên, tránh xa những ai bị mắc cúm. Các chuyên gia kêu gọi các nhà khoa học tìm thuốc mới để chống bệnh cúm hiệu quả hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên