Vỡ đập Nova Kakhovka cản trở Ukraine vượt sông Dnieper để phản công

VOV.VN - Theo một cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine, vụ vỡ đập Nova Kakhovka nằm trên sông Dnieper ở miền Nam Ukraine sẽ chấm dứt hy vọng về khả năng quân đội Ukraine có thể tiến hành một cuộc phản công trên tuyến đường thủy này.

Ngày 6/6, đập của nhà máy thủy điện Kakhovka ở tỉnh Kherson hiện do Nga kiểm soát, đã bị vỡ do pháo kích. Vụ việc đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực hạ lưu sông Dnieper, với hàng trăm nghìn người trong khu vực hiện đang được sơ tán.

Con sông là ranh giới tự nhiên giữa các khu vực do Ukraine và Nga kiểm soát ở Kherson, với quân đội Kiev ở bờ Tây và Moscow ở bờ Đông của con sông.

Khu vực này từng được coi là một địa điểm khả thi cho cuộc phản công vào mùa xuân của Ukraine. Tuy nhiên, ông Andriy Zagorodnyuk, cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho rằng, với việc vỡ đập, một cuộc tấn công đổ bộ qua sông Dnieper hiện không còn khả thi.

“Vỡ đập Nova Kakhovka khiến việc vượt sông để phản công là bất khả thi. Ngay cả việc tiến hành các hoạt động tấn công trong toàn bộ khu vực đó cũng sẽ gặp khó khăn hơn nhiều”, ông Zagorodnyuk giải thích.

Cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công đập Nova Kakhovka, nói rằng việc cho nổ tung con đập để gây khó khăn cho nỗ lực phản công của Ukraine và ngăn chặn các lực lượng Kiev vượt sông Dnieper.

Nga và Ukraine đang đổ lỗi cho nhau về việc phá đập Nova Kakhovka. Phía Ukraine cáo buộc Nga cho nổ tung con đập, trong khi Nga cho rằng việc Ukraine tiến hành pháo kích là một trong các nguyên nhân gây vỡ đập.

Việc vỡ đập gây ra mối đe dọa cho hàng trăm nghìn người, nhà cửa và doanh nghiệp ở các khu vực bị ảnh hưởng, bao gồm cả phía hiện do Nga kiểm soát. Sự sụt giảm mực nước của hồ chứa Kakhovka có thể gây nguy hiểm cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, vốn phụ thuộc vào hồ chứa cho hệ thống làm mát.

Vụ vỡ đập thủy điện ở Kherson xảy ra trong bối cảnh các báo cáo cho rằng cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu. Các lực lượng Ukraine đang tiến hành các chiến dịch định hình và thăm dò các cuộc tấn công ở phía Nam và phía Đông, nhưng các quan chức Kiev vẫn chưa tiết lộ kế hoạch cụ thể. Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận rằng các đơn vị của họ đang “chuyển sang hoạt động tấn công ở một số khu vực”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban điều tra Nga khởi tố vụ án hình sự về vỡ đập nhà máy thủy điện Kakhovskaya
Ủy ban điều tra Nga khởi tố vụ án hình sự về vỡ đập nhà máy thủy điện Kakhovskaya

VOV.VN - Uỷ ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự về khủng bố, gây vỡ đập nhà máy thủy điện Kakhovskaya ở khu vực Kherson, nước chảy mất kiểm soát, một số khu dân cư bị ngập lụt. Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau trong việc phá hủy đập.

Ủy ban điều tra Nga khởi tố vụ án hình sự về vỡ đập nhà máy thủy điện Kakhovskaya

Ủy ban điều tra Nga khởi tố vụ án hình sự về vỡ đập nhà máy thủy điện Kakhovskaya

VOV.VN - Uỷ ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự về khủng bố, gây vỡ đập nhà máy thủy điện Kakhovskaya ở khu vực Kherson, nước chảy mất kiểm soát, một số khu dân cư bị ngập lụt. Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau trong việc phá hủy đập.

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vì vụ vỡ đập thủy điện ở Kherson
Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vì vụ vỡ đập thủy điện ở Kherson

VOV.VN - Phía Ukraine cho rằng Nga chịu trách nhiệm về vụ đập Kherson bị vỡ. Theo Ukraine, đập vỡ tạo ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên quan chức Nga ở Kherson cho rằng tính mạng người dân không bị đe dọa và họ đã có phương án sơ tán cần thiết.

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vì vụ vỡ đập thủy điện ở Kherson

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vì vụ vỡ đập thủy điện ở Kherson

VOV.VN - Phía Ukraine cho rằng Nga chịu trách nhiệm về vụ đập Kherson bị vỡ. Theo Ukraine, đập vỡ tạo ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên quan chức Nga ở Kherson cho rằng tính mạng người dân không bị đe dọa và họ đã có phương án sơ tán cần thiết.

Nga xác nhận đập lớn ở Kherson vỡ do các cuộc pháo kích
Nga xác nhận đập lớn ở Kherson vỡ do các cuộc pháo kích

VOV.VN - Hãng thông tấn RIA dẫn lời quan chức khu vực Nova Kakhovka do Nga bổ nhiệm cho biết, một phần khu vực thượng lưu của con đập đã bị phá hủy do các cuộc pháo kích.

Nga xác nhận đập lớn ở Kherson vỡ do các cuộc pháo kích

Nga xác nhận đập lớn ở Kherson vỡ do các cuộc pháo kích

VOV.VN - Hãng thông tấn RIA dẫn lời quan chức khu vực Nova Kakhovka do Nga bổ nhiệm cho biết, một phần khu vực thượng lưu của con đập đã bị phá hủy do các cuộc pháo kích.