Vòng đàm phán Iran và nhóm P5+1 khó đạt kết quả
Nếu các bên không từ bỏ lập trường cứng rắn hiện nay, một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân của Iran khó có thể đạt được..
Còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ diễn ra vòng đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 về chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, ngay cả khi một cuộc đàm phán như vậy được tổ chức, với những bất đồng sâu sắc hiện nay, nhiều nhà phân tích cũng không mấy lạc quan về các kết quả có thể đạt được sau đó khi các bên vẫn kiên quyết không từ bỏ lập trường của mình.
![]() |
|
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran (Ảnh: Reuters) |
Cũng theo ông William Hague, các nước phương Tây không tìm cách thay đổi chế độ tại Iran mà mong muốn chính phủ Iran chứng minh được với cả thế giới rằng nước này muốn phát triển năng lượng hạt nhân hòa bình, chứ không phải là tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân.
Ông nói: “Chúng tôi tiếp cận các cuộc thảo luận này với thái độ chân thành và một mong muốn thực sự rằng bế tắc lâu nay sẽ được khơi thông. Điều này chỉ có thể đạt được nếu Iran tham gia các cuộc thảo luận với một tinh thần mới. Chỉ có chính phủ Iran mới có thể chấm dứt được sự cô lập hiện nay và nếu họ tham gia đàm phán một cách nghiêm túc để giải đáp những lo ngại của quốc tế với chương trình hạt nhân của mình thì chúng tôi sẽ có câu trả lời thích hợp”.
Trước đó, ngày 26/3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Obama cảnh báo Iran không còn nhiều thời gian để thể hiện thiện chí và giải quyết bất đồng với phương Tây xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này thông qua con đường ngoại giao. Theo ông, Mỹ luôn muốn giải quyết các vấn đề này thông qua con đường ngoại giao, nhưng thời gian hiện rất gấp gáp và Iran cần hành động một cách nghiêm túc và cấp bách.
Có thể thấy, mặc dù cả Iran và các cường quốc phương Tây đều có những tuyên bố thể hiện mong muốn nối lại các cuộc đàm phán, nhưng mặt khác lại vẫn có những tuyên bố cứng rắn. Vì thế, ngay cả khi một cuộc đàm phán như vậy được tổ chức, với những bất đồng sâu sắc tồn tại lâu nay nhiều nhà phân tích cũng không mấy lạc quan về các kết quả có thể đạt được sau vòng đàm phán.
Trong khi đó, hãng tin Reuters mới đây công bố một báo cáo cho biết, các quan chức Mỹ và châu Âu, thậm chí cả Israel đã thống nhất với nhau rằng, Iran không có bom hạt nhân, chưa quyết định chế tạo vũ khí này và phải mất nhiều năm nữa mới có thể chế tạo được đầu đạn hạt nhân. Báo cáo này dựa trên cơ sở những cuộc phỏng vấn các quan chức giấu tên, cả đương nhiệm lẫn về hưu và họ đều được tiếp cận thông tin tình báo về Iran.
Từ nhiều năm nay, bất chấp Iran từng nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình, Mỹ và phương Tây liên tục áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran, cho rằng chương trình hạt nhân của Iran là nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân, đòi Iran ngừng chương trình này. Thổ Nhĩ Kỳ, nước vẫn duy trì quan hệ tốt với Iran cho rằng, vấn đề hạt nhân của Iran nên được giải quyết bằng các biện pháp ngoại giao chứ không phải là trừng phạt. Trên thực tế, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Iran đều không đạt kết quả như mong muốn. Một số nhà quan sát, bao gồm cả một số quan chức phương Tây, lo ngại rằng việc gia tăng các áp lực kinh tế sẽ khiến vấn đề Iran ngày càng trở nên phức tạp và khó dự đoán hơn./.
