Vòng đàm phán thứ 4 Nga - Mỹ về vũ khí tấn công chiến lược

Không triển khai vũ khí chiến lược bên ngoài lãnh thổ quốc gia  là một trong ba nội dung chính của vòng đàm phán

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Andrei Nesterenko cho biết, từ 22-24/7 tại Geneva, Thuỵ Sỹ diễn ra vòng đàm phán thứ tư của các chuyên gia ngoại giao, quân sự Nga - Mỹ về vũ khí tấn công chiến lược. Dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Nga là Vụ trưởng Vụ An ninh và Giải giáp vũ trang Bộ Ngoại giao Nga Anatoni Antonov.

Theo thông tin từ phía Nga, nội dung chính của vòng đàm phán này tập trung vào 3 vấn đề: đó là, xác định mối quan hệ giữa vũ khí tấn công chiến lược và vũ khí phòng thủ; không triển khai vũ khí chiến lược bên ngoài lãnh thổ quốc gia và vấn đề vũ khí chiến lược phi hạt nhân. Nga hy vọng rằng, tại vòng đàm phán này hai bên sẽ có quan điểm gần nhau hơn về các vấn đề nêu trên.

Trong chuyến thăm Nga của Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa qua, Nga và Mỹ đã đạt được thoả thuận khung về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược thay thế cho Hiệp ước cũ sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay. Theo đó, hai bên dự định sẽ cắt giảm số đầu đạn hạt nhân xuống còn 1.500-1.675 đơn vị và số phương tiện mang đầu đạn hạt nhân xuống còn 500 đến 1.100 đơn vị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.