Vòng luẩn quẩn khiến nhiều phụ nữ Hàn Quốc ngại sinh thêm con

VOV.VN - Tình trạng các bệnh viện thiếu bác sỹ nhi trầm trọng khiến cho việc điều trị đối với trẻ em trở nên quá tải, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến cho phụ nữ Hàn Quốc giảm đi mong muốn sinh thêm em bé.

Một buổi sáng ngày thứ 6 cuối tháng 6, hàng chục trẻ em nêm kín phòng chờ của một bệnh viện nhi ở ngoại ô thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Nhiều bệnh nhi đang được truyền dịch, các bé đã phải chờ đợi hàng giờ từ 6h sáng chỉ để được gặp bác sĩ hoặc đảm bảo có giường bệnh. 

Chị Lee Bomi, mẹ của cậu bé 3 tuổi bị viêm phổi cho biết, bé đã được điều trị nhiều tuần nhưng chưa dứt bệnh: "Chúng tôi đã phải đợi khoảng hai tuần để có được giường bệnh. Danh sách bệnh nhân chờ dài nên chúng tôi liên tục bị từ chối trong hai tuần. Tôi rất lo lắng. Con trai tôi đang bị ốm".

Hồi tháng 5, một bệnh nhi 5 tuổi ở thủ đô Seoul đã tử vong tại nhà khi bị viêm thanh quản cấp tính mà không thể tìm được giường bệnh. Các chuyên gia lo ngại những trường hợp như vậy có thể sẽ tăng lên. Bác sĩ Choi Yong-jae, Phó chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Nhi Hàn Quốc đau xót chia sẻ: "Bệnh nhân đang chết từ từ. Họ chết khi loanh quanh trong các phòng cấp cứu, chết khi bệnh không nặng. Đây đúng là một bi kịch”.

Các bậc cha mẹ cũng cho rằng thiếu bác sĩ nhi sẽ dẫn tới mất nhiều thời gian hơn khi đưa trẻ em đi sử dụng dịch vụ y tế, tạo ra một vòng luẩn quẩn khiến đất nước không có lợi cho việc sinh con.

Chị Kim Eun-ji, mẹ của một bé trai đã bốn tháng tuổi, do dự về việc sinh con thứ hai do hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện tại: "Nếu tôi sinh con thứ hai, sẽ có ít bệnh viện nhi và ít bác sĩ hơn bây giờ, vì vậy sẽ rất khó để đến bệnh viện".

Các khoa nhi trong các bệnh viện của Hàn Quốc đang trong tình trạng thiếu nguồn lực trầm trọng. So với các đồng nghiệp, thu nhập của bác sĩ nhi khoa Hàn Quốc rất thấp. Theo dữ liệu của Dịch vụ Đánh giá và Đánh giá Bảo hiểm Y tế, thu nhập của bác sĩ nhi thấp nhất trong số các bác sĩ ở 23 khoa lâm sàng. Nhiều bác sĩ nhi khoa cho biết lĩnh vực của họ không có tương lai.  

Các bác sĩ nhi khoa yêu cầu tăng thêm ngân sách để thu hút thêm bác sĩ vào khoa nhi. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc đã thừa nhận về những tồn tại trong hệ thống và cho biết đang thực hiện các biện pháp đang để giải quyết. Bộ này trước đó đã công bố các biện pháp, chẳng hạn như hủy bỏ chỉ định các bệnh viện lớn là trung tâm cấp cứu khu vực nếu bệnh nhi không được điều trị đúng cách.

Tháng 6 vừa qua, để phản đối chính phủ vì thiếu hỗ trợ, Hiệp hội Nhi khoa Hàn Quốc đã tổ chức hội thảo "Khu vực không dành cho trẻ em" để hỗ trợ chuyển đổi sang các lĩnh vực khác có thu nhập cao hơn. Hội thảo đã thu hút hơn 600 thành viên (chiếm tới 20% hội viên) đổ xô tới nghe các bài giảng về các quy trình làm đẹp da như tiêm botox và các bệnh mãn tính ở người trưởng thành. Hiệp hội cho biết 90% thành viên của họ đã đóng cửa doanh nghiệp hoặc từ bỏ việc điều trị nhi khoa, thêm nữa là do số lượng bệnh nhân giảm mạnh do tỷ lệ sinh thấp trong lịch sử.

Chủ tịch Hiệp hội Nhi Khoa Hàn Quốc, bác sỹ Lim Hyun-taek nói: "Chính phủ các nước khác cung cấp kinh phí để duy trì một bệnh viện nhi, ngay cả khi chỉ có 20 bệnh nhân mỗi ngày. Nhưng chính phủ Hàn Quốc chỉ trả khoảng 10 USD cho mỗi lần điều trị. Con số này không đủ để điều hành một bệnh viện nhi. Vì vậy, các phòng khám phải khám cho khoảng 80 bệnh nhân".

Theo báo cáo của Bộ Y tế Hàn Quốc, tỷ lệ tuyển dụng bác sĩ nội trú nhi khoa đã giảm mạnh từ 97,4% năm 2013 xuống còn 16,3% trong nửa đầu năm nay. Các bác sĩ cho rằng, khoa nhi không có tương lai do lượng bệnh nhân dự kiến ​​sẽ giảm đáng kể. Ông Lee Ju-yul, giáo sư quản lý y tế tại Đại học Nam Seoul cho biết: "Hàn Quốc đang chi một khoản ngân sách khổng lồ để đảo ngược tỷ lệ sinh thấp. Họ cần chuyển một phần ngân sách này sang y tế nhi khoa để các bậc cha mẹ cảm thấy không gặp khó khăn gì với việc chăm sóc sức khỏe khi họ sinh con".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí mật thân hình đẹp chuẩn của phụ nữ Hàn Quốc
Bí mật thân hình đẹp chuẩn của phụ nữ Hàn Quốc

VOV.VN - Phụ nữ Hàn Quốc đặc biệt có cơ thể cân đối, khiến người dân khắp thế giới phải tò mò và thắc mắc. Sau đây là một số bí kíp mà phụ nữ Hàn Quốc ăn, làm và cách tránh để không tăng cân.

Bí mật thân hình đẹp chuẩn của phụ nữ Hàn Quốc

Bí mật thân hình đẹp chuẩn của phụ nữ Hàn Quốc

VOV.VN - Phụ nữ Hàn Quốc đặc biệt có cơ thể cân đối, khiến người dân khắp thế giới phải tò mò và thắc mắc. Sau đây là một số bí kíp mà phụ nữ Hàn Quốc ăn, làm và cách tránh để không tăng cân.

Phụ nữ Hàn Quốc ăn uống gì để giúp làn da trẻ trung
Phụ nữ Hàn Quốc ăn uống gì để giúp làn da trẻ trung

VOV.VN - Các nghiên cứu cho thấy làn da của phụ nữ Hàn Quốc căng, mịn là nhờ chế độ ăn uống ít đường huyết, nhiều rau và hải sản.

Phụ nữ Hàn Quốc ăn uống gì để giúp làn da trẻ trung

Phụ nữ Hàn Quốc ăn uống gì để giúp làn da trẻ trung

VOV.VN - Các nghiên cứu cho thấy làn da của phụ nữ Hàn Quốc căng, mịn là nhờ chế độ ăn uống ít đường huyết, nhiều rau và hải sản.

Nhật Bản hỗ trợ phụ nữ Hàn Quốc bị ép mua vui trong Thế chiến thứ hai
Nhật Bản hỗ trợ phụ nữ Hàn Quốc bị ép mua vui trong Thế chiến thứ hai

VOV.VN - Thỏa thuận này nhằm chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa 2 nước về vấn đề này.

Nhật Bản hỗ trợ phụ nữ Hàn Quốc bị ép mua vui trong Thế chiến thứ hai

Nhật Bản hỗ trợ phụ nữ Hàn Quốc bị ép mua vui trong Thế chiến thứ hai

VOV.VN - Thỏa thuận này nhằm chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa 2 nước về vấn đề này.

Khác biệt về xu hướng làm đẹp của phụ nữ Hàn Quốc và Triều Tiên
Khác biệt về xu hướng làm đẹp của phụ nữ Hàn Quốc và Triều Tiên

VOV.VN -Clip ngắn dưới đây cho thấy sự khác biệt về vẻ đẹp của phụ nữ Hàn Quốc và Triều Tiên theo chiều dài lịch sử 100 năm.

Khác biệt về xu hướng làm đẹp của phụ nữ Hàn Quốc và Triều Tiên

Khác biệt về xu hướng làm đẹp của phụ nữ Hàn Quốc và Triều Tiên

VOV.VN -Clip ngắn dưới đây cho thấy sự khác biệt về vẻ đẹp của phụ nữ Hàn Quốc và Triều Tiên theo chiều dài lịch sử 100 năm.

Ép hôn đàn ông, một phụ nữ Hàn Quốc bị cắn đứt lưỡi
Ép hôn đàn ông, một phụ nữ Hàn Quốc bị cắn đứt lưỡi

VOV.VN - Bị một phụ nữ ép hôn trong một đêm nhậu say, người đàn ông 23 tuổi tên Kim đã cắn đứt lưỡi của cô này.

Ép hôn đàn ông, một phụ nữ Hàn Quốc bị cắn đứt lưỡi

Ép hôn đàn ông, một phụ nữ Hàn Quốc bị cắn đứt lưỡi

VOV.VN - Bị một phụ nữ ép hôn trong một đêm nhậu say, người đàn ông 23 tuổi tên Kim đã cắn đứt lưỡi của cô này.