Vụ bà Mạnh Vãn Chu đang ở phiên điều trần cuối, Trung Quốc y án tử hình công dân Canada

VOV.VN - Một tòa án của Trung Quốc hôm nay (10/8) đã bác đơn kháng cáo của công dân Canada Schellenberg đối với bản án tử hình vì buôn lậu ma túy. Trong khi đó, vụ án của Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu cũng đang được xét xử tại Canada.

Án tử hình cho công dân Canada Robert Lloyd Schellenberg, người mà phía Trung Quốc gọi là trùm buôn lậu ma túy, đã được Tòa án Nhân dân Cấp cao Liêu Ninh giữ nguyên vào hôm nay (10/8) trong phiên xét xử thứ hai.

Tòa án đã bác đơn kháng cáo của Schellenberg, giữ nguyên bản án ban đầu và báo cáo lên Tòa án Nhân dân Tối cao để phê chuẩn theo luật định. Trước đó, Schellenberg đã bị Tòa án Nhân dân Trung cấp Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc kết án tử hình trong phiên xét xử lại ngày 14/1/2019.

Trong phiên tòa đầu tiên ngày 20/11/2018, công dân Canada này bị kết án 15 năm tù vì tội buôn lậu 222,035 kg ma túy đá. Trong phiên xét xử lại, các công tố viên đưa ra bằng chứng mới cho thấy Schellenberg không chỉ là thủ phạm chính buôn lậu ma túy, mà còn tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy quốc tế có tổ chức và kết án tử hình. Sau phiên xử lại, Schellenberg tiếp tục kháng cáo.

Tòa án Nhân dân Cấp cao Liêu Ninh kết luận rằng các tình tiết được xác định trong phiên tòa ngày 14/1/2019 là rõ ràng, chứng cứ đúng và đủ, kết tội chính xác, bản án phù hợp, thủ tục xét xử hợp pháp, nên giữ nguyên hình phạt.

Ngoài Schellenberg, hai công dân Canada khác cũng bị buộc tội gián điệp tại Trung Quốc. Bản án của một trong hai người này, doanh nhân Michael Spavor, dự kiến sẽ được công bố trong tuần này.

Việc Bắc Kinh tuyên án tử hình đối với Schellenberg trong phiên tòa tái thẩm hồi tháng 1/2019 từng làm leo thang cẳng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Canada sau khi chính quyền Ottawa bắt giữ Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu.

Lần này Trung Quốc y án tử hình và bác kháng cáo của Schellenberg đúng vào lúc phiên tòa liên quan đến bà Mạnh đang đang diễn ra tại Canada và hiện ở vào giai đoạn điều trần cuối, nhằm quyết định liệu bà có bị dẫn độ sang Mỹ hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ xét xử bà Mạnh Vãn Chu bước vào phiên điều trần cuối cùng
Vụ xét xử bà Mạnh Vãn Chu bước vào phiên điều trần cuối cùng

VOV.VN - Hôm 4/8 theo giờ địa phương, tòa án Tòa án British Columbia đã mở phiên điều trần đối với bà Mạnh Vãn Chu, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc phụ trách tài chính (CFO) Tập đoàn Huawei.

Vụ xét xử bà Mạnh Vãn Chu bước vào phiên điều trần cuối cùng

Vụ xét xử bà Mạnh Vãn Chu bước vào phiên điều trần cuối cùng

VOV.VN - Hôm 4/8 theo giờ địa phương, tòa án Tòa án British Columbia đã mở phiên điều trần đối với bà Mạnh Vãn Chu, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc phụ trách tài chính (CFO) Tập đoàn Huawei.

Diễn biến mới trong vụ án bà Mạnh Vãn Chu, con gái sáng lập viên Huawei
Diễn biến mới trong vụ án bà Mạnh Vãn Chu, con gái sáng lập viên Huawei

VOV.VN - Vụ án Mạnh Vãn Chu lại có thêm diễn biến mới với việc Tòa án British Columbia mở phiên điều trần...

Diễn biến mới trong vụ án bà Mạnh Vãn Chu, con gái sáng lập viên Huawei

Diễn biến mới trong vụ án bà Mạnh Vãn Chu, con gái sáng lập viên Huawei

VOV.VN - Vụ án Mạnh Vãn Chu lại có thêm diễn biến mới với việc Tòa án British Columbia mở phiên điều trần...

Trung Quốc tiếp tục yêu cầu Canada thả ngay bà Mạnh Vãn Chu
Trung Quốc tiếp tục yêu cầu Canada thả ngay bà Mạnh Vãn Chu

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 12/7, người phát ngôn Triệu Lập Kiên cho rằng việc Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu là hành vi giam giữ tùy tiện, đồng thời yêu cầu Canada thả ngay bà Mạnh.

Trung Quốc tiếp tục yêu cầu Canada thả ngay bà Mạnh Vãn Chu

Trung Quốc tiếp tục yêu cầu Canada thả ngay bà Mạnh Vãn Chu

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 12/7, người phát ngôn Triệu Lập Kiên cho rằng việc Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu là hành vi giam giữ tùy tiện, đồng thời yêu cầu Canada thả ngay bà Mạnh.