Vụ cháy ở London: Quan chức hạt Kensington và Chelsea từ chức

VOV.VN - Quan chức phụ trách hạt Kensington và Chelsea Nicholas Holgate đã từ chức do bị chỉ trích về cách ứng phó với vụ cháy chung cư Grenfell.

BBC dẫn lời ông Holgate ngày 21/6 tuyên bố, vụ cháy chung cư Grenfell diễn ra vào cuối tuần qua khiến ít nhất 79 người thiệt mạng là “rất đau lòng” và việc ông tiếp tục tại vị sẽ “gây chia rẽ sâu sắc”. Cũng theo ông Holgate, “ưu tiên cao nhất” của giới chức hạt Kensington và Chelsea là hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ cháy nói trên.

Người biểu tình bao vây khu vực bên ngoài Tòa thị chính Kensington sau vụ hỏa hoạn tại chung cư Grenfell. Ảnh: Getty Images

Ông Holgate nói: “Bất chấp mong muốn của tôi tiếp tục đảm đương trọng trách trong thời điểm hết sức khó khăn này, tôi nhận ra rằng, tốt hơn hết, mình nên từ chức ngay khi họ chỉ định được người thay thế”.

“Hiện vẫn còn rất nhiều việc cần làm để hỗ trợ các nạn nhân của vụ cháy. Điều này đòi hỏi giới chức địa phương cần phải tập trung hết sức mình. Nếu tôi còn tại vị, những vấn đề liên quan đến tôi sẽ gây xao nhãng cho họ”, ông Holgate giải thích thêm.

Ông Holgate bày tỏ tin tưởng: “Các cuộc điều tra sẽ sớm hé lộ sự thật về nguyên nhân thảm kịch kinh hoàng đó cũng như cách thức giới chức địa phương xử lý hậu quả của vụ hỏa hoạn. Dù có như thế nào, tôi vẫn tin chắc rằng, giới chức địa phương luôn đặt lợi ích của người dân lên cao nhất và sẽ luôn làm như vậy”.

Trong khi đó, người đứng đầu chính quyền hạt Kensington và Chelsea Nicholas Paget-Brown bày tỏ “tiếc nuối” vì ông Holgate quyết định từ chức. Tuy nhiên, ông Paget-Brown cho biết, ông không có cách nào khác hơn là chấp nhận đơn từ chức của ông Holgate.

Không chỉ giới chức địa phương bị chỉ trích, bản thân Thủ tướng Anh Theresa May cũng phải lên tiếng xin lỗi công khai các nạn nhân của vụ hỏa hoạn vì đã không thể sắp xếp để gặp những người sống sót sau thảm kịch này sớm hơn.

Bà Theresa May thừa nhận: “Những người còn sống sót đã bị mất hết tài sản, không có nơi trú ẩn tạm thời và thậm chí không nhận được thông tin gì về những gì đã diễn ra cũng như những chỉ dẫn về việc họ cần làm gì để có thể tìm kiếm sự hỗ trợ”.

Bà Theresa May cũng cho biết, Chính phủ Anh sẽ cung cấp 68 căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội tại Kensington Row cách chung cư Grenfell khoảng 2km để dành cho những người may mắn sống sót trong vụ hỏa hoạn nói trên ở tạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ cháy chung cư ở Anh: Nạn nhân thiệt mạng có thể tăng lên 58 người
Vụ cháy chung cư ở Anh: Nạn nhân thiệt mạng có thể tăng lên 58 người

VOV.VN - Cảnh sát nhận được thông tin về việc có ít nhất 58 người ở trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ cháy và họ đã bị mất tích.

Vụ cháy chung cư ở Anh: Nạn nhân thiệt mạng có thể tăng lên 58 người

Vụ cháy chung cư ở Anh: Nạn nhân thiệt mạng có thể tăng lên 58 người

VOV.VN - Cảnh sát nhận được thông tin về việc có ít nhất 58 người ở trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ cháy và họ đã bị mất tích.

Anh hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân vụ cháy chung cư ở London
Anh hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân vụ cháy chung cư ở London

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May ngày 18/6, cam kết hỗ trợ tài chính cho những người sống sốt sau vụ cháy khu chung cư ở London tuần trước.

Anh hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân vụ cháy chung cư ở London

Anh hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân vụ cháy chung cư ở London

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May ngày 18/6, cam kết hỗ trợ tài chính cho những người sống sốt sau vụ cháy khu chung cư ở London tuần trước.

Thủ tướng Anh cam kết hỗ trợ cho cư dân tòa chung cư bị cháy
Thủ tướng Anh cam kết hỗ trợ cho cư dân tòa chung cư bị cháy

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May tìm cách xoa dịu sự giận dữ của người dân về vụ cháy chung cư ở London với cam kết hỗ trợ cho các nạn nhân của vụ cháy.

Thủ tướng Anh cam kết hỗ trợ cho cư dân tòa chung cư bị cháy

Thủ tướng Anh cam kết hỗ trợ cho cư dân tòa chung cư bị cháy

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May tìm cách xoa dịu sự giận dữ của người dân về vụ cháy chung cư ở London với cam kết hỗ trợ cho các nạn nhân của vụ cháy.

Hơn 1.000 người biểu tình phản đối Thủ tướng Anh về vụ cháy chung cư
Hơn 1.000 người biểu tình phản đối Thủ tướng Anh về vụ cháy chung cư

Nhiều người tập trung trước dinh thủ tướng Anh, phản đối sự lãnh đạo của bà Theresa May sau vụ cháy chung cư làm hàng chục người chết.

Hơn 1.000 người biểu tình phản đối Thủ tướng Anh về vụ cháy chung cư

Hơn 1.000 người biểu tình phản đối Thủ tướng Anh về vụ cháy chung cư

Nhiều người tập trung trước dinh thủ tướng Anh, phản đối sự lãnh đạo của bà Theresa May sau vụ cháy chung cư làm hàng chục người chết.