Vụ đánh bom nhân viên CIA được lên kế hoạch từ lâu

Ngày 9/1, phát biểu trong 1 cuốn băng video phát sóng trên kênh truyền hình Al Jazeera, tên Al Balavi nói đã thực hiện vụ đánh bom ngày 30/12/2009 tại căn cứ quân sự miền Đông Afghanistan gần biên giới Pakistan để trả thù.

Al Balavi là thủ phạm của vụ đánh bom làm 7 nhân viên Cục tình báo Trung ương Mỹ và 1 nhân viên tình báo của Jordani thiệt mạng trong vụ đánh bom trên.

Trong băng video này, Al Balavi cho biết, trước đây đã từng nói với một lãnh đạo của Taliban rằng sẽ tiến hành một cuộc trả thù cho dù đó là ở trong hay ngoài nước Mỹ. Tuy nhiên, chưa có phản ứng của các bên liên quan cũng như sự kiểm chứng tính xác thực băng video này.

Vụ đánh bom liều chết do Al Balavi thực hiện ngày 30/12/2009 làm 7 sỹ quan tình báo Mỹ chết, trong đó có một số chuyên gia cao cấp được coi là một trong những tổn thất lớn nhất của CIA kể từ năm 1983 đến nay. Một nguồn tin cũng cho biết, Al Qaeda cũng liên quan đến vụ đánh bom này bằng việc cung cấp thuốc nổ cho Al Balavi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.