Vũ Hán xét nghiệm khẩn toàn thành phố tìm bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Trước tình trạng lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, Vũ Hán (Trung Quốc) quyết định tiến hành xét nghiệm tìm bệnh nhân Covid-19 trong thành phố này.

Sau khi một khu dân cư xuất hiện trở lại các ca bệnh trong cộng đồng, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã ra một thông báo khẩn về việc tiến hành xét nghiệm sàng lọc bệnh nhân Covid-19 trên toàn thành phố.

Thông báo khẩn về việc triển khai xét nghiệm axit nucleic sàng lọc virus SARS-CoV-2 trên toàn thành phố được Ban chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vũ Hán công bố hôm 11/5.

vu_han_sau_fong_toa_covid_afp_tbnh.jpg
Thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) sau dỡ bỏ phong tỏa ngăn chặn Covid-19. Ảnh: AFP.

Theo đó, một đợt xét nghiệm sẽ được tiến hành trên phạm vi toàn thành phố với tất cả người dân trong thời gian 10 ngày. Trọng điểm của đợt xét nghiệm là những khu tập thể cũ, khu vực đông người sinh sống và nơi tập trung nhiều dân số lưu động .

Đợt xét nghiệm trên diện rộng này được thực hiện sau khi Vũ Hán xuất hiện 6 ca bệnh trong cộng đồng tại cùng 1 khu dân cư trong 2 ngày 9 và 10/5, chấm dứt 35 ngày liên tiếp thành phố tâm dịch toàn cầu này không có ca Covid-19 mới nào.

Theo các chuyên gia, mật độ dân cư tại các thành phố của Trung Quốc lớn hơn nhiều các quốc gia phương Tây, việc chặn đứng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng là hết sức cần thiết. Trong khi đó, nếu như các địa phương khác ở Trung Quốc có thêm ca bệnh trong cộng đồng chỉ mang tính ngẫu nhiên, thì Vũ Hán xuất hiện ca bệnh bản địa lại có tính tất yếu.

Là nơi bùng phát dịch đầu tiên, tỷ lệ lây nhiễm và mức độ lan rộng trong cộng đồng ở Vũ Hán cao hơn hẳn những nơi khác. Thêm vào đó, vẫn còn nhiều người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng, do vậy thành phố này cần mở rộng diện xét nghiệm nhằm ngăn chặn những rủi ro tiềm ẩn.

Được biết, ca bệnh Covid-19 đầu tiên xuất hiện trở lại trong cộng đồng hôm 9/5 vừa qua ở Vũ Hán là một cụ ông 89 tuổi. Hôm 17/3 từng bị sốt nhưng tự chữa tại nhà và hết triệu chứng sau 10 ngày dùng thuốc. Tuy nhiên, đến hôm 15/4 lại có dấu hiệu mệt mỏi. Qua xét nghiệm, bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Khu dân cư nơi ca bệnh này sinh sống từng có 20 người mắc Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều ít biết về phòng thí nghiệm Vũ Hán “nội bất xuất, ngoại bất nhập”
Điều ít biết về phòng thí nghiệm Vũ Hán “nội bất xuất, ngoại bất nhập”

VOV.VN - Không ai được phép vào phòng thí nghiệm một mình và luôn có nhiều hơn 1 người ở bên trong bất cứ khi nào các thí nghiệm được tiến hành.

Điều ít biết về phòng thí nghiệm Vũ Hán “nội bất xuất, ngoại bất nhập”

Điều ít biết về phòng thí nghiệm Vũ Hán “nội bất xuất, ngoại bất nhập”

VOV.VN - Không ai được phép vào phòng thí nghiệm một mình và luôn có nhiều hơn 1 người ở bên trong bất cứ khi nào các thí nghiệm được tiến hành.

Vũ Hán tái xuất hiện các ca dương tính, một quan chức bị cách chức
Vũ Hán tái xuất hiện các ca dương tính, một quan chức bị cách chức

VOV.VN - Bí thư Đảng ủy phường Trường Thanh, quận Đông Tây Hồ, thành phố Vũ Hán Trương Vũ Tân đã bị cách chức do yếu kém trong công tác quản lý.

Vũ Hán tái xuất hiện các ca dương tính, một quan chức bị cách chức

Vũ Hán tái xuất hiện các ca dương tính, một quan chức bị cách chức

VOV.VN - Bí thư Đảng ủy phường Trường Thanh, quận Đông Tây Hồ, thành phố Vũ Hán Trương Vũ Tân đã bị cách chức do yếu kém trong công tác quản lý.

Tướng Mỹ: Chưa có chứng cứ về nguồn gốc SARS-CoV-2 ở Vũ Hán
Tướng Mỹ: Chưa có chứng cứ về nguồn gốc SARS-CoV-2 ở Vũ Hán

VOV.VN - Tướng Mark Milley cho biết, hiện chưa có chứng cứ virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ nơi nào ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Tướng Mỹ: Chưa có chứng cứ về nguồn gốc SARS-CoV-2 ở Vũ Hán

Tướng Mỹ: Chưa có chứng cứ về nguồn gốc SARS-CoV-2 ở Vũ Hán

VOV.VN - Tướng Mark Milley cho biết, hiện chưa có chứng cứ virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ nơi nào ở Vũ Hán, Trung Quốc.