Vũ khí hạt nhân Trung Quốc không là mối quan ngại của Mỹ
Mỹ không coi sự răn đe chiến lược của Trung Quốc là mối đe dọa trực tiếp đối với họ.
- Trung Quốc đóng tàu chiến “khủng”, Mỹ cân nhắc gia nhập UNCLOS
- Tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông có thể vượt “lằn ranh đỏ”
- Biển Đông là tâm điểm của Đối thoại Shangri-La
Trong lời kêu gọi đối thoại rộng rãi hơn nữa với quân đội Trung Quốc, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ (STRATCOM), Tướng Robert Kehler ngày 30/5 khẳng định, các vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh không gây ra "mối đe dọa trực tiếp" đối với Washington.
Tướng Kehler, phụ trách giám sát kho vũ khí của Mỹ và chuyên giám sát các chiến dịch răn đe hạt nhân của Mỹ trên toàn cầu cho biết: "Chúng tôi mong muốn có mối liên hệ và đối thoại thường xuyên với quân đội Trung Quốc.
Chúng tôi cho rằng, sẽ có lợi ích vô cùng to lớn cho cả Trung Quốc lẫn Mỹ, đặc biệt giúp chúng tôi tránh hiểu nhầm hay căng thẳng trong tương lai. Tôi không coi sự răn đe chiến lược của Trung Quốc là mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ. Chúng tôi không phải là kẻ thù".
![]() |
| Tên lửa đạn đạo chiến lược của Trung Quốc (Ảnh: Pakistani Defence) |
Ông Kehler cũng thừa nhận mối quan ngại về ngân sách năm 2013 khi Lầu Năm Góc cũng thắt lưng buộc bụng trọng bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh điều đáng lo nhất là về vấn đề đầu tư cho các vũ khí hạt nhân thực tế chứ không phải hệ thống phân phối.
Áp lực tài chính đè nặng lên các quan chức quân đội Mỹ khi chi tiêu quốc phòng bị cắt giảm 487 tỷ USD trong thập kỷ tới. Đây được coi là nhiệm vụ nặng nề nhưng được hy vọng là có thể thực hiện được.
Tuy nhiên, nguy cơ giảm ngân sách mạnh hơn nữa đang dần hiện hữu. Nếu đến tháng 1/2013, các nghị sĩ không thống nhất được biện pháp làm giảm thâm hụt, thì ngân sách quốc phòng sẽ tự động bị cắt giảm thêm 500 tỷ USD nữa./.
