Vũ khí siêu thanh của Mỹ là mối đe dọa đối với Nga
Chính vì thế, Nga cũng đang nối lại các chương trình phát triển vũ khí siêu thanh để phòng thủ.
- Phát hiện vị trí hộp đen của máy bay Nga gặp nạn
- Bí mật về tên lửa đạn đạo Bulava của Nga bị đánh cắp
Phát biểu trong một chuyến thăm tới văn phòng thiết kế tên lửa thuộc sở hữu của nhà nước tại Dubna, Moscow, ông Rogozin nói: "Quyết định đột phá của Mỹ mở ra cho họ một viễn cảnh chuyển đổi từ một mẫu hình mang tính thao diễn sang việc chế tạo ra một tên lửa siêu thanh đa chức năng cho tới những năm 2015-2018".
![]() |
| Mỹ thử nghiệm tên lửa siêu thanh có điều khiển X-51A Waverider (Ảnh: Internet) |
"Việc phát triển vũ khí siêu thanh của Mỹ khiến Nga cần phải cảnh giác cao độ và cũng phải chuẩn bị tạo nên một đối thủ cạnh tranh tầm quốc gia trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh", ông Rogozin nói.
Ông Rogozin cũng cho biết thêm, việc phát triển một loại vũ khí như vậy có thể sẽ do các lãnh đạo ở cấp cao nhất nhà nước thảo luận.
Hiện nay, Nga đang đi sau Mỹ ở lĩnh vực công nghệ vũ khí này. Bắt đầu từ năm 2009, Bộ Quốc phòng Nga đã nối lại các chương trình phát triển vũ khí siêu thanh để phòng thủ.
Trước đó, hồi đầu năm nay, Ấn Độ tuyên bố một kế hoạch chung giữa Ấn Độ và nhà sản xuất tên lửa của Nga NPO Mashinostroeniye để chế tạo một loại tên lửa đầu đạn hạt nhân tầm thấp siêu thanh kế tiếp loại BrahMos.
Cả hai hãng Raduga và NPO Mashinostroeniye đã đều từng thực hiện các nghiên cứu về vũ khí siêu thanh trong suốt thời kỳ Xô Viết, nhưng khi đó họ chưa tạo ra được một vũ khí nào thực sự hoạt động./.
