Vụ rơi máy bay Ethiopia: Người thân các nạn nhân đau đớn nhận tin dữ

VOV.VN - Trong số các nạn nhân thiệt mạng có đa số là người Kenya, nhiều người Canada, Ethiopia, Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc… và 19 nhân viên Liên Hợp Quốc.

Người thân của các nạn nhân thiệt mạng trên chuyến bay ET302 xấu số của Hãng hàng không Ethiopia vô cùng đau lòng khi nhận được thông tin về vụ tai nạn.
Từ sáng 10/3, nhiều người đã tới sân bay ở thủ đô Addis Abeba, nơi chiếc máy bay cất cánh, để chờ đợi thông tin.
Một người phụ nữ bật khóc nức nở khi nhận được điện thoại.
Chính phủ Ethiopia đã tuyên bố quốc tang trong ngày 11/3 để tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong thảm kịch máy bay rơi trước đó 1 ngày.
Thủ tướng Ethiopia cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết, nước này đã cử chuyên gia điều tra vụ tai nạn và sẽ sớm ra tuyên bố chính thức.
Chiếc Boeing 737-800 MAX mang số hiệu ET 302 của Hãng hàng không Ethiopia đã bị rơi chỉ 6 phút sau khi cất cánh sáng 10/3 từ sân bay Addis Abeba (Etjiopia) trong hành trình tới Nairobi (Kenya).
Toàn bộ 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn được xác định là đã thiệt mạng
Joana Toole là một trong những hành khách người Anh trên chuyến bay định mệnh của Hãng hàng không Ethiopia gặp nạn sáng 10/3.
Joana Toole làm việc cho Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc, cô có mặt trên chuyến bay để tham dự một hội thảo ở Nairobi trong tuần này. 
Người đứng đầu Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Antonio Vitorino, xác nhận, có 19 nhân viên của Liên Hợp Quốc trong số các nạn nhân vụ rơi máy bay. Trong ảnh là Michael Ryan, người Iran, làm việc cho Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc. Ngoài ra còn có các nhân viên khác làm việc cho Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc và Cơ quan Môi trường Liên Hợp Quốc.
Joseph Waithaka, công dân Kenya. Anh có mặt trên chuyến bay mang số hiệu ET 302 trở về nhà sau khi thăm người thân ở Hull.
Tập đoàn dịch vụ ăn uống và khách sạn Tamarind Group nổi tiếng ở Châu Phi bất ngờ thông báo trên Facebook rằng, Giám đốc điều hành Jonathan Seex cũng nằm trong danh sách các hành khách thiệt mạng trên chuyến bay ET 302.
Sarah Auffret mang hai quốc tịch Anh và Pháp, cũng được xác nhận là nạn nhân trên chuyến bay ET 302.
Trong khi đó, có một số người may mắn thoát chết khi bị lỡ chuyến bay ET 302. Ahmed Khalid (trái), có lịch trình là từ Dubai đến Addis Ababa, sau đó từ Addis Ababa đến Nairobi. Nhưng vì sự chậm trễ từ Dubai nên anh đã bị lỡ chuyến bay đầu tiên đi Nairobi, và do đó, anh đã không có mặt trên chuyến bay mang số hiệu ET 302.
Một người đàn ông Hy Lạp, Antonis Mavropoulos, chủ tịch Hiệp hội Chất thải rắn Quốc tế, nói rằng mình đã may mắn khi không được lên chuyến bay ET 302 do tới trễ vài phút.
Ông Mavropoulos ngày 11/3 đã đăng tải trên Facebook bài viết tên "Ngày may mắn của tôi" cùng bức ảnh chụp vé máy bay của mình./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường thảm khốc vụ rơi máy bay Ethiopia làm 157 người thiệt mạng
Hiện trường thảm khốc vụ rơi máy bay Ethiopia làm 157 người thiệt mạng

VOV.VN - Chiếc máy bay Boeing 737 mang số hiệu ET 302 bị rơi chỉ 6 phút sau khi cất cánh. Toàn bộ 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng.

Hiện trường thảm khốc vụ rơi máy bay Ethiopia làm 157 người thiệt mạng

Hiện trường thảm khốc vụ rơi máy bay Ethiopia làm 157 người thiệt mạng

VOV.VN - Chiếc máy bay Boeing 737 mang số hiệu ET 302 bị rơi chỉ 6 phút sau khi cất cánh. Toàn bộ 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng.

Máy bay Ethiopia chở 157 người bị rơi trên đường tới Kenia
Máy bay Ethiopia chở 157 người bị rơi trên đường tới Kenia

VOV.VN - Một máy bay thuộc hãng hàng không Ethiopian Airlines ngày 10/3 bị rơi khi đang trong hành trình tới Nairobi.

Máy bay Ethiopia chở 157 người bị rơi trên đường tới Kenia

Máy bay Ethiopia chở 157 người bị rơi trên đường tới Kenia

VOV.VN - Một máy bay thuộc hãng hàng không Ethiopian Airlines ngày 10/3 bị rơi khi đang trong hành trình tới Nairobi.