Vụ sập chung cư 12 tầng tại Mỹ: Lực lượng cứu hộ chạy đua với cơn bão sắp đổ bộ

VOV.VN - Công tác cứu hộ vụ sập chung cư 12 tầng ở hạt Miami-Dade vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khi một cơn bão được dự báo sắp đổ bộ vào Florida đầu tuần tới.

Đã sang ngày thứ 10 sau sự cố sập một phần tòa nhà chung cư 12 tầng tại bang Florida, Mỹ, tới nay vẫn còn 126 người bị thông báo mất tích. Số nạn nhân tử vong được xác nhận mới là 22.

Trong cuộc họp báo mới nhất, người đứng đầu chính quyền hạt Miami-Dade, bà Daniella Levine Cava cho biết, bà đã ký lệnh khẩn cấp cho phép tháo dỡ phần còn lại của cấu trúc tòa nhà “vì lợi ích của sức khỏe và an toàn cộng đồng”.

“Chiều nay, tôi đã ký lệnh khẩn cấp cho phép phá dỡ tòa nhà vì lợi ích của sức khỏe và an toàn cộng đồng ngay sau khi các kỹ sư xác nhận các bước tiếp theo để bắt đầu quá trình phá dỡ”.

Thời gian cụ thể tháo dỡ phần còn lại của tòa nhà sẽ do các kỹ sư quyết định.

Trước đó, việc tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sập nhà đã bị gián đoạn trong ngày 1/7 do lo sợ phần còn lại của tòa nhà sập xuống, gây nguy hiểm cho các lực lượng cứu hộ. Hôm qua, công việc tìm kiếm đã được nối lại, song nguy cơ phần còn lại bị đổ vẫn hiện hữu, đặc biệt là khi cơn bão Elsa sẽ đổ bộ vào Florida vào đầu tuần tới (5/7).

Hiện lực lượng cứu hộ đang cố gắng hết khả năng để công việc đạt nhiều tiến triển hơn, trước khi cơn bão này đi vào khu vực. Cho đến thời điểm hiện tại, không có người nào còn sống được tìm thấy dưới đống đổ nát.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã đến hiện trường vụ sập nhà để chia buồn với gia đình các nạn nhân: “Tôi đã ra lệnh cho chính quyền không quan liêu, làm mọi thứ có thể. Chính quyền liên bang cũng đã quyết định chi trả 100% chi phi tìm kiếm và cứu hộ trong 30 ngày đầu tiên. Cơ quan quản lý thảm họa cũng sẽ cung cấp nơi ở tạm thời cho những người may mắn sống sót. Bộ Ngoại giao cũng đang xúc tiến cấp thị thực cho người nhà các nạn nhân là người nước ngoài tại Mỹ Latin, châu Âu và Israel”.

Theo hãng tin Reuters, một số vụ kiện Ban quản lý chung cư của nhóm người thay mặt cho những người sống sót và nạn nhân đã được đệ trình. Tuy nhiên, một số người trong Ban quản lý hiện vẫn mất tích sau thảm kịch. Những thành viên còn lại trong Ban Quản lý cho biết, sẽ chỉ định một cá nhân độc lập, chuyên giám sát và tiếp nhận các yêu cầu bồi thường từ cư dân.

Cũng liên quan đến những lo ngại về vụ sập nhà, chính quyền thành phố North Miami Beach cùng thuộc hạt Miami-Dade hôm qua đã bất ngờ ra lệnh sơ tán cư dân của một tòa chung cư cũ, có tên là Crestview Tower, cách tòa nhà 12 tầng bị sập mới đây 11 km. Việc sơ tán diễn ra sau khi các kỹ sư phát hiện ra một số vấn đề nghiêm trọng liên quan đến phần bê tông và kết cấu đường điện quá hạn sử dụng của tòa nhà. Chủ sở hữu cũng không có giấy chứng nhận đảm bảo an toàn cần thiết cho tòa nhà vốn được xây dựng từ năm 1972 này. Các nhà chức trách thành phố đang làm việc với Hội chữ Thập đỏ để tìm kiếm nơi ở tạm thời cho người dân.

Hiện giới chức hạt Miami-Dade đang tìm cách thanh tra mức độ an toàn của mọi tòa nhà cao từ 5 tầng trở lên, để ngăn chặn các thảm kịch sập nhà đau lòng như ngày 24/6 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm ngừng cứu hộ tại hiện trường vụ sập tòa nhà chung cư ở Mỹ
Tạm ngừng cứu hộ tại hiện trường vụ sập tòa nhà chung cư ở Mỹ

VOV.VN - Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại hiện trường vụ sập tòa nhà chung cư ở bang Florida, Mỹ đã phải tạm ngừng do các lo ngại về an toàn.

Tạm ngừng cứu hộ tại hiện trường vụ sập tòa nhà chung cư ở Mỹ

Tạm ngừng cứu hộ tại hiện trường vụ sập tòa nhà chung cư ở Mỹ

VOV.VN - Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại hiện trường vụ sập tòa nhà chung cư ở bang Florida, Mỹ đã phải tạm ngừng do các lo ngại về an toàn.

Tổng thống Mỹ Biden tới Florida chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ sập chung cư
Tổng thống Mỹ Biden tới Florida chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ sập chung cư

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân ngày 1/7 có kế hoạch tới bang Florida, để chia buồn với gia đình các nạn nhân thiệt mạng và mất tích trong vụ sập tòa nhà 12 tầng tại Miami.

Tổng thống Mỹ Biden tới Florida chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ sập chung cư

Tổng thống Mỹ Biden tới Florida chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ sập chung cư

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân ngày 1/7 có kế hoạch tới bang Florida, để chia buồn với gia đình các nạn nhân thiệt mạng và mất tích trong vụ sập tòa nhà 12 tầng tại Miami.

Vụ sập chung cư ở Mỹ: Thư ngỏ của Chủ tịch tòa tháp hé lộ nguyên nhân gây sập
Vụ sập chung cư ở Mỹ: Thư ngỏ của Chủ tịch tòa tháp hé lộ nguyên nhân gây sập

VOV.VN - Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ nạn nhân vụ nhà sập ở hạt Miami-Dade, bang Florida miền Nam nước Mỹ hôm nay (30/6) bước sang ngày thứ 6 liên tiếp.

Vụ sập chung cư ở Mỹ: Thư ngỏ của Chủ tịch tòa tháp hé lộ nguyên nhân gây sập

Vụ sập chung cư ở Mỹ: Thư ngỏ của Chủ tịch tòa tháp hé lộ nguyên nhân gây sập

VOV.VN - Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ nạn nhân vụ nhà sập ở hạt Miami-Dade, bang Florida miền Nam nước Mỹ hôm nay (30/6) bước sang ngày thứ 6 liên tiếp.