Vua và Hoàng hậu Thái Lan tới thăm nạn nhân vụ xả súng

VOV.VN - Ngay sau khi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng tại tinh Nong Bua Lampu ngày 6/10, các nhân vật trọng yếu nhất trong chính trường Thái Lan đã tới thăm hỏi các nạn nhân của vụ việc.

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Surayud Chulanont ngày 7/10 đã tới gặp các nạn nhân sống sót và gia đình những người bị sát hại trong vụ xả súng ở tỉnh Nong Bua Lam Phu.

Trong khi đó, Vua Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu dự kiến cũng sẽ tới thăm hỏi các nạn nhân trong buổi tối 7/10. Dự kiến, Nhà vua và Hoàng hậu sẽ đến căn cứ không quân Wing 23 ở tỉnh Udon Thani lân cận và sau đó đến Bệnh viện Nong Bua Lam Phu.

Bên ngoài nhà trẻ nơi xảy ra vụ thảm sát, có rất nhiều người dân tụ tập để thương tiếc nạn nhân vụ xả súng. Nhiều người xúc động ôm người thân và khóc nức nở. Các tòa nhà chính phủ Thái Lan sáng nay cũng bắt đầu kéo cờ rủ nhằm để tang các nạn nhân trong vụ xả súng.

Ngoài Thủ tướng Prayut Chan-ocha, Phó thủ tướng Prawit, Bộ trưởng Nội vụ Anupong cũng tới để thăm hỏi các nạn nhân.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Anupong, Thái Lan hiện tại đang có rất nhiều luật và quy định việc kiểm soát sở hữu súng, đặc biệt là các quy định về cấp giấy phép mang súng. Tuy nhiên, hiện tại, các quy định về sở hữu súng tại Thái Lan đang gặp rất nhiều chỉ trích. Theo một thống kê không chính thức, người dân Thái Lan sở hữu tổng cộng hơn 10 triệu khẩu súng trên tổng số khoảng 70 triệu dân, tỷ lệ cao nhất Đông Nam Á.

Trước đó, trưa 6/10, nghi phạm Panya Khamrab, 34 tuổi, một cựu cảnh sát đã bị sa thải đã mang theo một khẩu súng lục cỡ nóng 9mm và một con dao tấn công vào nhà trẻ tại tỉnh Nong Bua Lampu, Đông Bắc Thái Lan, cách thủ đô Bangkok khoảng 700km.

Nghi phạm đã dùng súng tấn công các giáo viên đang ăn trưa bên ngoài sau đó tiến vào lớp học để ra tay bằng dao với các học sinh độ tuổi mẫu giáo trong lúc đang ngủ. Vụ tấn công kinh hoàng này đã khiến 38 người thiệt mạng, trong đó có 24 trẻ em, 10 người bị thương trong đó 6 người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nạn nhân sống sót vụ thảm sát ở Thái Lan kể lại giây phút hung thủ đột nhập nhà trẻ
Nạn nhân sống sót vụ thảm sát ở Thái Lan kể lại giây phút hung thủ đột nhập nhà trẻ

VOV.VN - Một giáo viên làm việc tại trung tâm chăm sóc trẻ em của Thái Lan – nơi hơn 20 trẻ nhỏ bị thiệt mạng trong vụ thảm sát kinh hoàng ngày 6/10 đã kể lại khoảnh khắc hung thủ đột nhập nhà trẻ.

Nạn nhân sống sót vụ thảm sát ở Thái Lan kể lại giây phút hung thủ đột nhập nhà trẻ

Nạn nhân sống sót vụ thảm sát ở Thái Lan kể lại giây phút hung thủ đột nhập nhà trẻ

VOV.VN - Một giáo viên làm việc tại trung tâm chăm sóc trẻ em của Thái Lan – nơi hơn 20 trẻ nhỏ bị thiệt mạng trong vụ thảm sát kinh hoàng ngày 6/10 đã kể lại khoảnh khắc hung thủ đột nhập nhà trẻ.

Cập nhật tình hình liên quan vụ xả súng ở Thái Lan: 38 người thiệt mạng
Cập nhật tình hình liên quan vụ xả súng ở Thái Lan: 38 người thiệt mạng

VOV.VN - Tính đến nay, ít nhất 38 người, trong đó có 25 trẻ nhỏ đã thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu tại một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lamphu, vùng Đông Bắc Thái Lan.

Cập nhật tình hình liên quan vụ xả súng ở Thái Lan: 38 người thiệt mạng

Cập nhật tình hình liên quan vụ xả súng ở Thái Lan: 38 người thiệt mạng

VOV.VN - Tính đến nay, ít nhất 38 người, trong đó có 25 trẻ nhỏ đã thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu tại một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lamphu, vùng Đông Bắc Thái Lan.

Thái Lan treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng
Thái Lan treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha yêu cầu các cơ quan chính phủ trên toàn quốc treo cờ rủ vào ngày 7/10 để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lampu hôm 6/10.

Thái Lan treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng

Thái Lan treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha yêu cầu các cơ quan chính phủ trên toàn quốc treo cờ rủ vào ngày 7/10 để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lampu hôm 6/10.

Khai mạc Diễn đàn Năng lượng Việt Nam - Thái Lan lần thứ hai
Khai mạc Diễn đàn Năng lượng Việt Nam - Thái Lan lần thứ hai

VOV.VN - Diễn đàn được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Thái Lan trong lĩnh vực năng lượng thông qua việc thảo luận và trao đổi chính sách năng lượng, bao gồm việc xây dựng một mạng lưới hợp tác năng lượng trong khu vực tư nhân giữa hai nước.

Khai mạc Diễn đàn Năng lượng Việt Nam - Thái Lan lần thứ hai

Khai mạc Diễn đàn Năng lượng Việt Nam - Thái Lan lần thứ hai

VOV.VN - Diễn đàn được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Thái Lan trong lĩnh vực năng lượng thông qua việc thảo luận và trao đổi chính sách năng lượng, bao gồm việc xây dựng một mạng lưới hợp tác năng lượng trong khu vực tư nhân giữa hai nước.