Vùng động đất Trung Quốc bị mưa lớn

(VOV)-Mưa như trút đã bắt đầu từ sáng sớm 11/9 và được ghi nhận là trận mưa lớn nhất trong lịch sử tại khu vực này.

Hàng nghìn người dân Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) phải sống trong các lều tạm sau trận động đất 5,8 độ richter vừa qua, lại phải hứng chịu trận mưa lớn trút xuống khu vực này.

 

Cảnh lụt lội ở Tứ Xuyên hôm 10/9 (ảnh: Reuters)

Cơ quan Kiểm soát lũ lụt và Cứu trợ hạn hán tỉnh Tứ Xuyên cho biết, mưa như trút đã bắt đầu từ sáng sớm 11/9  và được ghi nhận là trận mưa lớn nhất trong lịch sử tại khu vực này. Lượng mưa đã tăng lên 152mm chỉ trong vài giờ đồng hồ và gây lụt lội nghiêm trọng tại khu vực dựng lều tạm của người dân. Nước lũ đã nhấn chìm nhiều con đường tại Vấn Xuyên và buộc hàng nghìn người phải đi sơ tán. Nhà chức trách địa phương đã huy động 22 đội cứu hộ và cứu hỏa để hỗ trợ người dân.

Theo cơ quan khí tượng Vấn Xyên, mưa lớn sẽ còn kéo dài trong khoảng 2 ngày nữa tại khu vực này. Trước đó, trận động đất 5,8 độ richter xảy ra ngày 7/9 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 80 người và đẩy hàng nghìn người khác vào cảnh màn trời chiếu đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nạn nhân động đất Trung Quốc cần được cứu trợ gấp
Nạn nhân động đất Trung Quốc cần được cứu trợ gấp

(VOV) - Hơn 800 người bị thương đang chờ được cung cấp hàng cứu trợ và nơi ở tạm.

Nạn nhân động đất Trung Quốc cần được cứu trợ gấp

Nạn nhân động đất Trung Quốc cần được cứu trợ gấp

(VOV) - Hơn 800 người bị thương đang chờ được cung cấp hàng cứu trợ và nơi ở tạm.

Động đất Trung Quốc gây thiệt hại nặng nề
Động đất Trung Quốc gây thiệt hại nặng nề

Tính đến cuối ngày 24/6, trận động đất đã làm 15.000 ngôi nhà bị đổ sập hoặc hư hỏng, gần 22.000 người bị ảnh hưởng.

Động đất Trung Quốc gây thiệt hại nặng nề

Động đất Trung Quốc gây thiệt hại nặng nề

Tính đến cuối ngày 24/6, trận động đất đã làm 15.000 ngôi nhà bị đổ sập hoặc hư hỏng, gần 22.000 người bị ảnh hưởng.