WB lập Quỹ Phát triển nông nghiệp
Qũy Phát triển có trị giá 1,5 tỷ USD, nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp tại các nước nghèo và cảnh báo sự rủi ro về khủng hoảng giá lương thực.
Phát biểu trong ngày hôm qua (24/11), Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick cho biết, tình trạng mất mùa tại Ấn Độ và Philippines, kết hợp với sự đầu cơ ngày càng gia tăng trong các thị trường hàng hóa, có thể làm cho giá cả lương thực rơi vào sự rủi ro, điều này tương tự những gì đã xảy ra trong năm 2008. Tháng 9 vừa qua, các quốc gia trong nhóm G20 đã yêu cầu WB tạo ra một quỹ với cam kết trị giá 20 tỷ USD từ các nước giàu nhất để nhanh chóng giúp đỡ nông dân từ các nước đang phát triển tăng cường sản xuất lương thực và giảm đói nghèo.
Ông cũng cho biết, WB mong muốn nhận được sự đóng góp như đã cam kết từ các nước trong khoản tiền 20 tỷ USD, và nên chuyển chúng qua các kênh song phương hay các tổ chức đa phương./.