WHO ca ngợi Campuchia về quyết định cho tàu Westerdam cập cảng

VOV.VN - Du thuyền Westerdam chở hơn 1.400 hành khách và 800 thủy thủ đoàn đã được phép cập cảng ở Campuchia ngày 13/2 sau 2 tuần lang thang trên biển.

Sau khi bị nhiều cảng châu Á từ chối do lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid-19, du thuyền Westerdam chở hơn 1.400 hành khách và 800 thủy thủ đoàn đã được phép cập cảng ở Campuchia trong ngày hôm nay (13/2), sau 2 tuần lang thang trên biển.

Du thuyền Westerdam. Ảnh: AFP

Du thuyền Westerdam, sau khi bị từ chối cập cảng ở Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Guam và Philippines, đã cập cảng Sihanoukville (Campuchia) vào ngày hôm nay và sẵn sàng làm thủ tục cho hành khách rời tàu.

Phát biểu với báo giới, ông Kuoch Chomron, tỉnh trưởng tỉnh Preak Sihanouk cho biết: “Chính quyền tỉnh đã chuẩn bị các kế hoạch rõ ràng. Chúng tôi không chỉ bảo vệ các du khách trên thuyền, mà còn phải bảo vệ các nhân viên và người dân địa phương. Các du khách trên du thuyền cũng không được đi lại tự do, và chỉ được rời du thuyền sau khi đã hoàn thành kiểm tra sức khỏe”.

Theo dự kiến, các du khách trên tàu Westerdam sẽ có thể lên bờ và bắt đầu về nhà bằng các chuyến bay tại thủ đô Phnom Penh từ ngày 14/2.

Ông Kuoch Chomron (áo đen), tỉnh trưởng tỉnh Preak Sihanouk đi thị sát cảng Sihanoukville (Campuchia) sau khi tàu Westerdam cập cảng.

Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia cho biết đã cử một đội hỗ trợ công dân Mỹ rời du thuyền và khởi hành về nhà, cũng như phối hợp với các đại sứ quán khác có công dân trên du thuyền này.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã ca ngợi quyết định cho du thuyền Westerdam cập cảng của chính phủ Campuchia: "Đây là một ví dụ về tinh thần đoàn kết quốc tế mà chúng tôi đã kêu gọi"./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh nhân duy nhất mắc corona tại Campuchia đã hồi phục hoàn toàn
Bệnh nhân duy nhất mắc corona tại Campuchia đã hồi phục hoàn toàn

VOV.VN - Bệnh nhân đầu tiên và duy nhất nhiễm chủng virus corona tại Campuchia là một công dân Trung Quốc, 60 tuổi đến từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Bệnh nhân duy nhất mắc corona tại Campuchia đã hồi phục hoàn toàn

Bệnh nhân duy nhất mắc corona tại Campuchia đã hồi phục hoàn toàn

VOV.VN - Bệnh nhân đầu tiên và duy nhất nhiễm chủng virus corona tại Campuchia là một công dân Trung Quốc, 60 tuổi đến từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Du thuyền “bị xa lánh” vì dịch Covid-19 đã cập cảng Campuchia
Du thuyền “bị xa lánh” vì dịch Covid-19 đã cập cảng Campuchia

VOV.VN - Du thuyền MS Westerdam đã neo đậu tại thị trấn cảng Sihanoukville của Campuchia sau 2 tuần lang thang trên biển.

Du thuyền “bị xa lánh” vì dịch Covid-19 đã cập cảng Campuchia

Du thuyền “bị xa lánh” vì dịch Covid-19 đã cập cảng Campuchia

VOV.VN - Du thuyền MS Westerdam đã neo đậu tại thị trấn cảng Sihanoukville của Campuchia sau 2 tuần lang thang trên biển.

Bệnh nhân duy nhất nhiễm virus corona tại Campuchia đã được xuất viện
Bệnh nhân duy nhất nhiễm virus corona tại Campuchia đã được xuất viện

VOV.VN - Sáng 10/2, bệnh nhân Giả Kiến Hoa có quốc tịch Trung Quốc, là người duy nhất bị phát hiện nhiễm virus corona tại Campuchia đến nay đã được xuất viện.

Bệnh nhân duy nhất nhiễm virus corona tại Campuchia đã được xuất viện

Bệnh nhân duy nhất nhiễm virus corona tại Campuchia đã được xuất viện

VOV.VN - Sáng 10/2, bệnh nhân Giả Kiến Hoa có quốc tịch Trung Quốc, là người duy nhất bị phát hiện nhiễm virus corona tại Campuchia đến nay đã được xuất viện.