WHO cảnh báo số ca mắc Covid-19 sẽ lên tới 1 triệu, số tử vong là 50.000

VOV.VN - Tổ chức WHO cho biết các ca mắc SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) được xác nhận sẽ lên tới 1 triệu, với 50.000 ca tử vong do bệnh này trong vài ngày tới.

Trong cuộc họp báo tại Geneva hôm 1/4, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết WHO vô cùng lo lắng về sự leo thang nhanh chóng và sự lây lan toàn cầu của đại dịch Covid-19.

Tổng giám đốc WHO cảnh báo về đại dịch Covid-19. Ảnh: Mainichi.

Ông kêu gọi các quốc gia thực hiện các biện pháp để bảo vệ những người có nguy cơ thiệt mạng, đảm bảo các nhu yếu phẩm trong sinh hoạt vì đa phần các quốc gia đang yêu cầu người dân cách ly tại nhà.

Liên quan đến việc Trung Quốc bắt đầu thống kê số người xét nghiệm dương tính nhưng không có triệu chứng từ  ngày1/4, Trưởng nhóm kỹ thuật cho Chương trình khẩn cấp của WHO, bà Maria Van Kerkhove cho biết, theo định nghĩa của WHO, những người có kết quả xét nghiệm dương tính được tính là các trường hợp nhiễm bất kể sự tồn tại của các triệu chứng hay không./.

Hoàng Nguyễn/VOV1 biên dịch
Theo NHK  

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát mạnh bất ngờ ở châu Âu và Mỹ
Nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát mạnh bất ngờ ở châu Âu và Mỹ

VOV.VN - Dư luận không khỏi ngỡ ngàng khi nhiều nước châu Âu và Mỹ có sự bùng phát dữ dội dịch Covid-19. Nhưng những diễn biến đó đều có nguyên nhân hiện hữu.

Nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát mạnh bất ngờ ở châu Âu và Mỹ

Nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát mạnh bất ngờ ở châu Âu và Mỹ

VOV.VN - Dư luận không khỏi ngỡ ngàng khi nhiều nước châu Âu và Mỹ có sự bùng phát dữ dội dịch Covid-19. Nhưng những diễn biến đó đều có nguyên nhân hiện hữu.

Đại dịch Covid-19 là khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất từ Thế chiến 2
Đại dịch Covid-19 là khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất từ Thế chiến 2

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố vào hôm 31/3 rằng đại dịch Covid-19 là cuộc khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất kể từ Thế chiến 2.

Đại dịch Covid-19 là khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất từ Thế chiến 2

Đại dịch Covid-19 là khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất từ Thế chiến 2

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố vào hôm 31/3 rằng đại dịch Covid-19 là cuộc khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất kể từ Thế chiến 2.

Hàng chục ca tử vong mới do Covid-19 ở cả Brazil và Mexico
Hàng chục ca tử vong mới do Covid-19 ở cả Brazil và Mexico

VOV.VN - Tình hình Covid-19 ở vùng châu Mỹ Latin cũng có nhiều phức tạp với việc có thêm hàng chục người tử vong ở cả Brazil lẫn Mexico do căn bệnh này.

Hàng chục ca tử vong mới do Covid-19 ở cả Brazil và Mexico

Hàng chục ca tử vong mới do Covid-19 ở cả Brazil và Mexico

VOV.VN - Tình hình Covid-19 ở vùng châu Mỹ Latin cũng có nhiều phức tạp với việc có thêm hàng chục người tử vong ở cả Brazil lẫn Mexico do căn bệnh này.

Sai lầm và sự ganh đua giữa Mỹ và Trung Quốc trong chống dịch Covid-19
Sai lầm và sự ganh đua giữa Mỹ và Trung Quốc trong chống dịch Covid-19

VOV.VN - Cả hai cường quốc này đã có những sai lầm lúc đầu trong cuộc chiến chống Covid-19. Mỹ và Trung Quốc tiếp tục cạnh tranh cả trong quá trình này.

Sai lầm và sự ganh đua giữa Mỹ và Trung Quốc trong chống dịch Covid-19

Sai lầm và sự ganh đua giữa Mỹ và Trung Quốc trong chống dịch Covid-19

VOV.VN - Cả hai cường quốc này đã có những sai lầm lúc đầu trong cuộc chiến chống Covid-19. Mỹ và Trung Quốc tiếp tục cạnh tranh cả trong quá trình này.

CDC (Mỹ) cảnh báo 25% số người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng mắc
CDC (Mỹ) cảnh báo 25% số người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng mắc

VOV.VN - Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo 25% những người mắc SARS-CoV-2 không có các triệu chứng lây nhiễm.

CDC (Mỹ) cảnh báo 25% số người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng mắc

CDC (Mỹ) cảnh báo 25% số người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng mắc

VOV.VN - Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo 25% những người mắc SARS-CoV-2 không có các triệu chứng lây nhiễm.

HĐBA Liên Hợp Quốc tiếp tục họp trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19
HĐBA Liên Hợp Quốc tiếp tục họp trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19

VOV.VN - Do dịch Covid-19 đang hoành hành dữ dội nhiều nơi, Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc tiếp tục họp trực tuyến để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo.

HĐBA Liên Hợp Quốc tiếp tục họp trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19

HĐBA Liên Hợp Quốc tiếp tục họp trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19

VOV.VN - Do dịch Covid-19 đang hoành hành dữ dội nhiều nơi, Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc tiếp tục họp trực tuyến để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo.