WHO: Covid-19 “tàn phá” dịch vụ sức khỏe tâm thần trên toàn cầu

VOV.VN - WHO kêu gọi các nước nhanh chóng và quyết đoán, đầu tư nhiều hơn vào chương trình sức khỏe tâm thần cứu người dân trong thời kỳ đại dịch và hậu Covid-19.

Một cuộc khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới được tiến hành ở 130 quốc gia phát hiện ra rằng, đại dịch Covid-19 đã và đang gây tác động nghiêm trọng đến việc tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần. Theo khảo sát, đại dịch đã làm gián đoạn hoặc làm tạm dừng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần quan trọng ở 93% các nước trên toàn thế giới.

Có 83% trong số 130 quốc gia được khảo sát đã đưa sức khỏe tâm thần vào các kế hoạch ứng phó với “cơn bão” do đại dịch Covid-19 gây ra, nhưng chỉ có 17% thực sự thiết lập được đầy đủ kinh phí cần thiết.

Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết: “Sức khỏe tâm thần tốt là điều hoàn toàn cơ bản đối với sức khỏe tổng thể và hạnh phúc”.

Theo ông Ghebreyesus, Covid-19 đã làm gián đoạn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần thiết yếu trên toàn thế giới trong khi đang là lúc cần kíp nhất. Các nhà lãnh đạo trên thế giới cần phải nhanh chóng và quyết đoán để đầu tư nhiều hơn vào chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần cứu người trong thời kỳ đại dịch và hậu Covid-19.

Cuộc khảo sát phát hiện ra rằng, sự gián đoạn đã xảy ra, ngay cả khi nhu cầu về chăm sóc sức khỏe tâm thần đang ngày một gia tăng do nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn liên quan đến đại dịch.

WHO nói rằng, hậu quả của đại dịch Covid-19 như mất mát, sự cô lập, mất thu nhập và nỗi sợ hãi đang gây ra tình trạng tổn hại về sức khỏe tâm thần cho nhiều người hoặc khiến bệnh tình của những người có vấn đề về tâm lý ngày càng thêm trầm trọng.

“Nhiều người có thể phải đối mặt với tình trạng lạm dụng rượu và ma túy ngày càng tăng, mất ngủ và lo lắng. Trong khi đó, chính bản thân Covid-19 có thể dẫn đến các biến chứng về thần kinh và tâm thần, chẳng hạn như mê sảng, kích động và đột quỵ”, báo cáo của cuộc khảo sát nêu rõ.

Báo cáo cũng cho biết thêm: “Những người bị rối loạn về tâm thần, thần kinh hoặc sử dụng chất kích thích từ trước cũng dễ bị nhiễm SARS-CoV-2 hơn. Họ có thể có nguy cơ cao khi mắc bệnh và thậm chí là tử vong”.

Báo cáo khảo sát nói trên được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5/10 nhận định có khả năng khoảng 10% dân số thế giới đã mắc Covid-19, nhiều hơn so với con số được công bố.

Hiện thế giới ghi nhận hơn 35 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19 và hơn 1 triệu bệnh nhân tử vong. Như vậy, với ước tính của WHO, khoảng hơn 780 triệu người đã mắc Covid-19, gấp 20 lần con số chính thức.

Trong một phát biểu hôm 5/10, Giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của WHO Michael Ryan đã cảnh báo về mức độ lây nhiễm giữa các nhóm độ tuổi, giữa thành thị và nông thôn, rất khác nhau. "Điều này cho thấy phần lớn thế giới vẫn gặp rủi ro"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO: 10% dân số thế giới có thể đã mắc Covid-19
WHO: 10% dân số thế giới có thể đã mắc Covid-19

VOV.VN - WHO vừa công bố một số liệu “gây sốc”, đó là ước tính có thể 10% dân số thế giới, tức 760 triệu người đã mắc Covid-19.

WHO: 10% dân số thế giới có thể đã mắc Covid-19

WHO: 10% dân số thế giới có thể đã mắc Covid-19

VOV.VN - WHO vừa công bố một số liệu “gây sốc”, đó là ước tính có thể 10% dân số thế giới, tức 760 triệu người đã mắc Covid-19.

Dựng kính chắn trong cuộc tranh luận giữa 2 phó tướng để phòng Covid-19
Dựng kính chắn trong cuộc tranh luận giữa 2 phó tướng để phòng Covid-19

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và đối thủ Kamala Harris sẽ bị ngăn cách bởi một tấm kính trong cuộc tranh luận duy nhất giữa 2 ứng viên dự kiến diễn ra vào ngày 7/10.

Dựng kính chắn trong cuộc tranh luận giữa 2 phó tướng để phòng Covid-19

Dựng kính chắn trong cuộc tranh luận giữa 2 phó tướng để phòng Covid-19

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và đối thủ Kamala Harris sẽ bị ngăn cách bởi một tấm kính trong cuộc tranh luận duy nhất giữa 2 ứng viên dự kiến diễn ra vào ngày 7/10.

Trung Quốc thiếu vaccine cúm do người dân lo ngại tác động kép với Covid-19
Trung Quốc thiếu vaccine cúm do người dân lo ngại tác động kép với Covid-19

VOV.VN - Mặc dù đã tăng lượng cung ứng, nhưng nhiều địa phương ở Trung Quốc vẫn thiếu vaccine cúm do nhu cầu của người dân tăng đột biến trước những lo ngại về tác động kép của cúm mùa và Covid-19 vào mùa Thu Đông.

Trung Quốc thiếu vaccine cúm do người dân lo ngại tác động kép với Covid-19

Trung Quốc thiếu vaccine cúm do người dân lo ngại tác động kép với Covid-19

VOV.VN - Mặc dù đã tăng lượng cung ứng, nhưng nhiều địa phương ở Trung Quốc vẫn thiếu vaccine cúm do nhu cầu của người dân tăng đột biến trước những lo ngại về tác động kép của cúm mùa và Covid-19 vào mùa Thu Đông.