WHO kêu gọi hỗ trợ 675 triệu USD nhằm đối phó dịch bệnh corona

VOV.VN - Cho đến thời điểm này, dịch bệnh corona đã khiến 563 người tại Trung Quốc và 1 người tại Philippines tử vong.

Tổ chức Y tế thế giới ngày 5/2 đã ra lời kêu gọi hỗ trợ 675 triệu USD nhằm đối phó dịch bệnh do chủng virus corona mới và thông báo, 500.000 khẩu trang, 350.000 đôi găng tay đã được phân phát tới 24 quốc gia, cùng với 250.000 mẫu thử tại hơn 70 phòng thí nghiệm trên toàn thế giới.

Ảnh minh họa. Reuters

Giám đốc điều hành Chương trình khẩn cấp thuộc Tổ chức Y tế thế giới Michael Ryan cho biết: “Hiện không có phương pháp điều trị hiệu quả được chứng minh đối với chủng virus corona mới.

Nhưng những gì chúng ta đã thấy trong các dịch bệnh trước đây liên quan đến virus corona, cũng như trong trường hợp nhiệm nay, thì tiêu chuẩn chăm sóc cao và chăm sóc đặc biệt là rất quan trọng.

Nếu bạn nhìn vào sự phân bố độ tuổi và giới tính, thì dịch bệnh hiện nay chủ yếu gây ra tình hình nghiêm trọng và tử vong ở những bệnh nhân lớn tuổi và nhiều người trong số họ có các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe”.

Quỹ Bill&Melinda Gates cùng ngày cam kết đầu tư 100 triệu USD cho cuộc chiến chống lại dịch bệnh do chủng virus corona mới này, trong đó 60 triệu USD sẽ dành cho việc nghiên cứu vắc-xin, điều trị và các phương tiện chuẩn đoán.

Theo số liệu mới nhất, tính đến hết tối 5/2, đã có ít nhất 490 người tử vong do chủng virus corona mới tại Trung Quốc đại lục, phần lớn là ở tỉnh Hồ Bắc. Hơn 24.000 ca nhiễm bệnh được xác nhận trên khắp cả nước. Trong số những trường hợp này, có một trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi.

Các biện pháp cách ly và hạn chế đi lại đã được mở rộng trên khắp Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới nhằm ngăn chặn dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra.

Sau khi “đóng cửa” thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh, ngày càng có thêm nhiều thành phố ở miền Đông Trung Quốc áp đặt hạn chế đi lại đối với hàng chục triệu người.

Tại Vũ Hán, một quan chức địa phương cho biết, mặc dù đã xây dựng bệnh viện khẩn cấp và trưng dụng các tòa nhà công, song thành phố vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu giường bệnh nghiêm trọng, cũng thư các trang thiết bị.

Gần 200 ca nhiễm bệnh được xác nhận tại hơn 20 nước và vùng lãnh thổ. Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) hồi đầu tuần đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Tại cảng Hong Kong, 1.800 người cũng đang bị cách ly để tiến hành xét nghiệm sau khi phát hiện 3 trường hợp nhiễm bệnh. Chính quyền Hong Kong trước đó đã đóng cửa gần như toàn bộ khu vực giáp ranh với những khu vực khác của đất nước và dự kiến từ cuối tuần này sẽ tiến hành cách ly trong vòng 2 tuần tất cả các du khách đến từ Trung Quốc đại lục.

Các hãng hàng không Mỹ ngày 5/2 thông báo ngừng khai thác các chuyến bay đến Hong Kong, sau khi áp dụng biện pháp tương tự với Trung Quốc đại lục. Cơ quan y tế bang Wisconsin vừa xác nhận một trường hợp nhiễm mới. Bệnh nhân đã tới Bắc Kinh và từng gặp gỡ những người nhiễm bệnh do chủng virus corona mới.

Tại Nhật Bản, toàn bộ 3.700 người trên một tàu du lịch vẫn bị cách ly tại Yokohama trong ít nhất 14 ngày, sau khi cơ quan y tế phát hiện 10 người trên tàu dương tính với chủng virus corona mới.

Indonesia tối 5/2 đã ngừng mọi kết nối hàng không với Trung Quốc, cách ly hàng nghìn khách du lịch Trng Quốc trên đảo du lịch Bali. Nhiều nước khác cũng đang tiến hành các biện pháp tưng tự nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Chủ tịch Ngân hàng thế giới Christin Lagarde ngày 5/2 cho rằng, sự lây lan của chủng virus corona mới tại Trung Quốc đang làm gia tăng sự không chắc chắn của tăng trưởng kinh tế toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ xác nhận trường hợp thứ 12 nhiễm corona
Mỹ xác nhận trường hợp thứ 12 nhiễm corona

VOV.VN - Thêm một trường hợp nhiễm corona được xác nhận tại bang Wisconsin ngày 5/2, nâng tổng số người nhiễm virus này tại Mỹ lên 12.

Mỹ xác nhận trường hợp thứ 12 nhiễm corona

Mỹ xác nhận trường hợp thứ 12 nhiễm corona

VOV.VN - Thêm một trường hợp nhiễm corona được xác nhận tại bang Wisconsin ngày 5/2, nâng tổng số người nhiễm virus này tại Mỹ lên 12.

Singapore xác nhận thêm 4 ca nhiễm virus corona
Singapore xác nhận thêm 4 ca nhiễm virus corona

VOV.VN - Ngày 5/2, Bộ Y tế Singapore xác nhận thêm 4 ca nhiễm chủng virus corona mới, trong đó có một trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi...

Singapore xác nhận thêm 4 ca nhiễm virus corona

Singapore xác nhận thêm 4 ca nhiễm virus corona

VOV.VN - Ngày 5/2, Bộ Y tế Singapore xác nhận thêm 4 ca nhiễm chủng virus corona mới, trong đó có một trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi...

Australia xác nhận ca nhiễm corona thứ 14, sắp mở thêm khu cách ly
Australia xác nhận ca nhiễm corona thứ 14, sắp mở thêm khu cách ly

VOV.VN - Australia đã có 14 trường hợp nhiễm virus corona sau khi một nam giới 37 tuổi tại bang Queensland vừa được xác nhận dương tính vào tối 5/2.

Australia xác nhận ca nhiễm corona thứ 14, sắp mở thêm khu cách ly

Australia xác nhận ca nhiễm corona thứ 14, sắp mở thêm khu cách ly

VOV.VN - Australia đã có 14 trường hợp nhiễm virus corona sau khi một nam giới 37 tuổi tại bang Queensland vừa được xác nhận dương tính vào tối 5/2.