WHO không khuyến nghị sử dụng “hộ chiếu vaccine” cho hoạt động đi lại

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới hôm qua (8/3) tiếp tục khẳng định không khuyến nghị việc yêu cầu sử dụng “hộ chiếu vaccine” cho các hoạt động đi lại.

Tuyên bố của Tổ chức Y tế thế giới đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang thúc đẩy cấp hộ chiếu vaccine - một dạng giấy thông hành điện tử cho phép những người đã được tiêm vaccine được tự do đi lại.

Phát biểu tại buổi họp báo hôm qua (8/3), Giám đốc Chương trình Khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới Mike Ryan nhấn mạnh: “Vào thời điểm hiện nay, việc sử dụng hộ chiếu vaccine như một yêu cầu đi lại không được khuyến khích. Lý do rất đơn giản là vaccine hiện không đủ nguồn cung cho thế giới và chắc chắn nó cũng không được phân bổ trên cơ sở công bằng”.

Khi câu chuyện “chủ nghĩa dân tộc vaccine” vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi gay gắt, thì gần đây việc phát hành "hộ chiếu vaccine” tiếp tục thành chủ đề nóng và có khả năng gây thêm chia rẽ giữa các nước giàu và các nước nghèo.

Một số quốc gia ủng hộ ý tưởng này, coi đây là lối thoát cho ngành du lịch và hàng không đang gặp khó khăn. Một số quốc gia khác lại bày tỏ nghi ngại bởi đến nay mới chỉ có một tỷ lệ nhỏ dân số thế giới được chủng ngừa. Không ít nhà phân tích lo ngại, nếu hộ chiếu vaccine sớm được phát hành, các nước giàu lại là các nước chiếm ưu thế hơn trong việc mở cửa trở lại nền kinh tế; trong khi đó, các nước nghèo vẫn đang phải “vật lộn” để có được nguồn cung vaccine do bất bình đẳng trong cơ chế phân phối và sẽ ngày càng bị tụt lại phía sau.

Cho đến nay, có khoảng hơn 300 triệu người đã được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Những nước có tốc độ tiêm chủng vaccine cao đều là những quốc gia phát triển./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO: “Đừng lãng phí hi vọng mà vaccine Covid-19 mang lại”
WHO: “Đừng lãng phí hi vọng mà vaccine Covid-19 mang lại”

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu sau hơn 1 năm bùng phát, WHO khẩn thiết yêu cầu thế giới không nên lãng phí hi vọng mà vaccine mang lại.

WHO: “Đừng lãng phí hi vọng mà vaccine Covid-19 mang lại”

WHO: “Đừng lãng phí hi vọng mà vaccine Covid-19 mang lại”

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu sau hơn 1 năm bùng phát, WHO khẩn thiết yêu cầu thế giới không nên lãng phí hi vọng mà vaccine mang lại.

WHO sẽ công bố kết quả điều tra nguồn gốc Covid-19 vào giữa tháng 3
WHO sẽ công bố kết quả điều tra nguồn gốc Covid-19 vào giữa tháng 3

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua (5/3) cho biết kết quả điều tra nguyên nhân đại dịch Covid-19 của nhóm chuyên gia WHO tại Vũ Hán, Trung Quốc sẽ được công bố vào giữa tháng 3.

WHO sẽ công bố kết quả điều tra nguồn gốc Covid-19 vào giữa tháng 3

WHO sẽ công bố kết quả điều tra nguồn gốc Covid-19 vào giữa tháng 3

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua (5/3) cho biết kết quả điều tra nguyên nhân đại dịch Covid-19 của nhóm chuyên gia WHO tại Vũ Hán, Trung Quốc sẽ được công bố vào giữa tháng 3.

WHO cảnh báo diễn biến phức tạp của biến thể SARS-CoV-2 ở Brazil
WHO cảnh báo diễn biến phức tạp của biến thể SARS-CoV-2 ở Brazil

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây cảnh báo thế giới không nên chủ quan trước đại dịch do biến thể virus SARS-CoV-2 từ Brazil có thể lây lan mạnh mẽ sang các nước khác.

WHO cảnh báo diễn biến phức tạp của biến thể SARS-CoV-2 ở Brazil

WHO cảnh báo diễn biến phức tạp của biến thể SARS-CoV-2 ở Brazil

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây cảnh báo thế giới không nên chủ quan trước đại dịch do biến thể virus SARS-CoV-2 từ Brazil có thể lây lan mạnh mẽ sang các nước khác.