WHO nói không thể ép Trung Quốc tiết lộ thêm dữ liệu về nguồn gốc dịch Covid-19

VOV.VN - Khi phóng viên hỏi WHO sẽ làm thế nào để khiến Trung Quốc cởi mở hơn về nguồn gốc đại dịch, ông Mike Ryan đáp: "WHO không có quyền để ép buộc bất kỳ ai về chuyện này".

Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Mike Ryan hôm qua (7/6) cho biết, WHO không thể ép buộc Trung Quốc tiết lộ thêm dữ liệu về nguồn gốc của đại dịch Covid-19, thay vì đó cơ quan này sẽ đề xuất các nghiên cứu cần thiết để hiểu về nơi virus xuất hiện.

Khi phóng viên hỏi WHO sẽ làm thế nào để khiến Trung Quốc cởi mở hơn về nguồn gốc đại dịch, ông Mike Ryan đáp: "WHO không có quyền để ép buộc bất kỳ ai về chuyện này".

“Chúng tôi hoàn toàn mong đợi sự hợp tác, đóng góp và hỗ trợ của tất cả các quốc gia thành viên trong nỗ lực tìm kiếm nguồn gốc của dịch bệnh”, ông Ryan cho biết.

Đã có nhiều giả thuyết cho rằng virus SARS-CoV-2 lây nhiễm từ động vật, có thể là từ loài dơi sang người hoặc rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán thời gian gần đây đã trở thành chủ đề của các cuộc tranh luận công khai sau khi một số nhà khoa học kêu gọi tiến hành điều tra đầy đủ về nguồn gốc của virus. Giả thuyết này đã từng bị giới khoa học bỏ qua trong giai đoạn đầu bùng phát dịch bệnh. Tuy nhiên, Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ giả thuyết nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 kịch bản về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2
4 kịch bản về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Lây truyền trực tiếp từ động vật sang người, lây truyền từ động vật sang người qua vật chủ trung gian, lây truyền qua thực phẩm đông lạnh và rò rỉ từ phòng thí nghiệm là 4 giả thuyết về nguồn gốc của SARS-CoV-2 được đưa ra trong báo cáo của WHO.

4 kịch bản về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2

4 kịch bản về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Lây truyền trực tiếp từ động vật sang người, lây truyền từ động vật sang người qua vật chủ trung gian, lây truyền qua thực phẩm đông lạnh và rò rỉ từ phòng thí nghiệm là 4 giả thuyết về nguồn gốc của SARS-CoV-2 được đưa ra trong báo cáo của WHO.

Trung Quốc đòi Mỹ để WHO điều tra nguồn gốc Covid-19
Trung Quốc đòi Mỹ để WHO điều tra nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Đáp trả đề nghị cung cấp hồ sơ y tế nhân viên phòng thí nghiệm Vũ Hán từ ông Anthony Fauci, Trung Quốc yêu cầu Mỹ để chuyên gia WHO điều tra nguồn gốc Covid-19.

Trung Quốc đòi Mỹ để WHO điều tra nguồn gốc Covid-19

Trung Quốc đòi Mỹ để WHO điều tra nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Đáp trả đề nghị cung cấp hồ sơ y tế nhân viên phòng thí nghiệm Vũ Hán từ ông Anthony Fauci, Trung Quốc yêu cầu Mỹ để chuyên gia WHO điều tra nguồn gốc Covid-19.

Trung Quốc tính xây hàng chục phòng thí nghiệm sinh học giữa tranh cãi nguồn gốc Covid-19
Trung Quốc tính xây hàng chục phòng thí nghiệm sinh học giữa tranh cãi nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc đang có kế hoạch xây hàng chục phòng thí nghiệm sinh học cấp 3 và 1 phòng thí nghiệm sinh học cấp 4 trong 5 năm tới.

Trung Quốc tính xây hàng chục phòng thí nghiệm sinh học giữa tranh cãi nguồn gốc Covid-19

Trung Quốc tính xây hàng chục phòng thí nghiệm sinh học giữa tranh cãi nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc đang có kế hoạch xây hàng chục phòng thí nghiệm sinh học cấp 3 và 1 phòng thí nghiệm sinh học cấp 4 trong 5 năm tới.