WHO xác nhận Triều Tiên chưa có ca mắc Covid-19

VOV.VN - Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, đến thời điểm hiện tại Triều Tiên vẫn chưa có ca mắc Covid-19 nào, và đây tiếp tục là quốc gia hiếm hoi được coi là thành trì an toàn trước Covid-19.

Báo cáo công bố ngày 11/5 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, Triều Tiên đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho gần 26.000 người và tất cả đều cho kết quả âm tính, nước này cũng là quốc gia hiếm hoi trên thế giới đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ca mắc Covid-19 nào.  

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc Triều Tiên chưa có mắc Covid-19 nào là do nước này đã áp dụng chính sách kiểm soát nghiêm ngặt, phong tỏa toàn bộ biên giới với các quốc gia láng giềng. Hồi tháng 7/2020, Triều Tiên cũng đã phong tỏa toàn bộ thành phố biên giới Keasong sau khi phát hiện một người nghi mắc Covid-19 trở về từ Hàn Quốc, tuy nhiên sau đó trường hợp này được xác định là âm tính.

Tờ Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên ngày 10/5 cũng đăng tải bài xã luận khẳng định, tất cả các bộ, ban ngành tại Triều Tiên phải coi nhiệm vụ phòng dịch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đồng thời tập trung nguồn lực yêu cầu quần chúng nhân dân tuân thủ các quy định nhằm ngăn ngừa dịch bệnh.

Trong một diễn biến khác thì các quy định phòng dịch nghiêm ngặt, đặc biệt là việc phong tỏa biên giới với Trung Quốc – đối tác chiếm hơn 90% kim ngạch thương mại của Triều Tiên cũng khiến nền kinh tế Triều Tiên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), Mỹ thì cùng với việc Trung Quốc và Triều Tiên đều kiểm soát tốt dịch bệnh, thương mại đường sắt giữa hai bên có thể sẽ được nối lại trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên lo nguy cơ nhiễm Covid-19 qua tờ rơi từ phía Hàn Quốc
Triều Tiên lo nguy cơ nhiễm Covid-19 qua tờ rơi từ phía Hàn Quốc

VOV.VN - Một nhóm nhà hoạt động tại Hàn Quốc cho biết họ đã thả 500.000 tờ rơi vào Triều Tiên thông qua những quả bóng bay lớn.

Triều Tiên lo nguy cơ nhiễm Covid-19 qua tờ rơi từ phía Hàn Quốc

Triều Tiên lo nguy cơ nhiễm Covid-19 qua tờ rơi từ phía Hàn Quốc

VOV.VN - Một nhóm nhà hoạt động tại Hàn Quốc cho biết họ đã thả 500.000 tờ rơi vào Triều Tiên thông qua những quả bóng bay lớn.

Mỹ chuẩn bị đạt mục tiêu tiến hành 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19
Mỹ chuẩn bị đạt mục tiêu tiến hành 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden mới đây cho biết, Mỹ dự kiến ​​đạt được mục tiêu tiêm 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 vào ngày 19/3 (theo giờ địa phương).

Mỹ chuẩn bị đạt mục tiêu tiến hành 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19

Mỹ chuẩn bị đạt mục tiêu tiến hành 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden mới đây cho biết, Mỹ dự kiến ​​đạt được mục tiêu tiêm 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 vào ngày 19/3 (theo giờ địa phương).

Hơn 25 triệu dân Anh đã được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên
Hơn 25 triệu dân Anh đã được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Bộ Y tế Vương Quốc Anh hôm nay (17/3) cho biết, hơn 25 triệu người dân đã được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên, sau 100 ngày khi người đầu tiên ở nước này được tiêm vaccine.

Hơn 25 triệu dân Anh đã được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên

Hơn 25 triệu dân Anh đã được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Bộ Y tế Vương Quốc Anh hôm nay (17/3) cho biết, hơn 25 triệu người dân đã được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên, sau 100 ngày khi người đầu tiên ở nước này được tiêm vaccine.