WikiLeaks kêu gọi Mỹ điều tra những vụ lạm dụng ở Afghanistan và Iraq

Ngày 4/11, Tổng biên tập trang mạng WikiLeaks kêu gọi chính quyền Mỹ điều tra những vụ lạm dụng mà binh sỹ ở Afghanistan và Iraq phạm phải, thay vì truy tìm những người cung cấp thông tin cho WikiLeaks.

>> Tài liệu của WikiLeaks đe dọa tính mạng nhiều người

Tổng Biên tập Julian Assange cho rằng, Mỹ chưa mở cuộc điều tra nào về các vụ việc lạm dụng được nêu chi tiết trên các trang tài liệu mật mà WikiLeaks đăng tải trên mạng Internet kể từ tháng 7 vừa qua.

Ông Assange nói, trái ngược với Mỹ, Chính phủ 2 nước là Anh, Đan Mạch đã có những bước đi nhằm kiểm tra những sai phạm từ hồ sơ chiến tranh mật của Mỹ bị rò rỉ.

Phát biểu tại Trụ sở Liên Hợp Quốc phụ trách khu vực châu Âu đặt tại Geneva, ông Assange nói: “Đã đến lúc Mỹ công khai, thay vì che dấu”. Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ bác bỏ đề xuất cho rằng, việc rò rỉ thông tin sẽ buộc Mỹ phải tiến hành điều tra về những sai phạm của binh sỹ Mỹ. 

Sau khi WikiLeaks đăng tải gần 400.000 tài liệu về chiến tranh Iraq, một quan chức nhân quyền hàng đầu của Liên Hợp Quốc cho biết, Mỹ, và Iraq nên truy tố bất kì ai được cho là chịu trách nhiệm về tra tấn, giết hại bừa bãi và các lạm dụng khác.

Tổng biên tập Assange cho biết, sau khi họ công bố tài liệu mật về cuộc chiến Afghanistan, họ đã chịu rất nhiều sức ép, nhưng sắp tới tổ chức này sẽ công bố tư liệu mật về Lebanon và Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.