WTO chấp nhận Lào làm thành viên mới

WTO hy vọng quyết định phê chuẩn này sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng của Lào.

Tại phiên họp ngày 26/10, Đại Hội đồng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã nhất trí để Lào trở thành thành viên mới của tổ chức này. Tuy nhiên, Lào sẽ chỉ trở thành thành viên đầy đủ của Tổ chức Thương mại Thế giới sau khi chính phủ nước này phê chuẩn toàn bộ các thủ tục gia nhập.

Tổ chức Thương mại Thế giới hy vọng việc trao quy chế thành viên cho Lào, một trong những nước kém phát triển nhất Đông Nam Á, sẽ giúp thúc đẩy phát triển, thu hút đầu tư quốc tế nhiều hơn và đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế của nước này.

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Lào, cũng là Trưởng đoàn đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới của Lào, ông Nam Viyaketh bày tỏ tin tưởng rằng Quốc hội sẽ phê chuẩn các thủ tục gia nhập tổ chức này vào tháng 12 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào sẽ thành thành viên chính thức của WTO vào năm 2013
Lào sẽ thành thành viên chính thức của WTO vào năm 2013

(VOV) -Gia nhập WTO là sự khẳng định vị thế của Lào trên trường quốc tế, song cũng là thách thức lớn đối với nước này.

Lào sẽ thành thành viên chính thức của WTO vào năm 2013

Lào sẽ thành thành viên chính thức của WTO vào năm 2013

(VOV) -Gia nhập WTO là sự khẳng định vị thế của Lào trên trường quốc tế, song cũng là thách thức lớn đối với nước này.