Xe bom lao thẳng vào Bộ Quốc phòng Yemen, nhiều người chết

VOV.VN - Ngay sau tiếng nổ làm rung chuyển khu vực này, các chiến binh ào tới nhả đạn vào các quân nhân Yemen.

Một kẻ đánh bom tự sát đã lao cả 1 chiếc xe hơi chở đầy chất nổ vào cổng Bộ Quốc phòng Yemen vào hôm 5/12 gây ra thương vong lớn, một nguồn tin thông báo cho hãng Reuters.

Đài RT dẫn nguồn tin của Hội Chữ Thập Đỏ cho biết, 15 người đã chết và ít nhất 30 người khác bị thương.

Một nhân viên làm việc trong 1 tòa nhà gần đó nói với Reuters: “Vụ nổ rất dữ dội, cả khu vực rung lên, khói cuộn cao bên trên tòa nhà”.

Khói bốc lên từ khu vực Bộ Quốc phòng Yemen (ảnh: Reuters)


Ngay sau vụ nổ người ta nghe thấy nhiều tiếng súng vang lên. Một nhân chứng cho hay, xe cứu thương cùng một số xe quân sự lao nhanh tới hiện trường nằm bên trong khu vực phố cổ của thủ đô Sanaa, nơi cũng đặt trụ sở ngân hàng quốc gia của Yemen.

RT cho biết, các phiến binh mặc quân phục đi trên 1 chiếc xe khác phóng đến đã giao tranh với lực lượng an ninh trong tòa nhà Bộ Quốc phòng sau vụ đánh bom.

Bộ Quốc phòng Yemen cho biết vụ tấn công xảy ra ngay sau khi hết giờ làm việc và kẻ đánh bom nhằm vào bệnh viện bên trong khu phức hợp của bộ này. Họ cho biết hiện đã kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên truyền thông cho hay an ninh Yemen vẫn đang đấu súng với các chiến binh.

Con số thương vong trong cuộc tấn công này khác nhau tùy theo các nguồn tin. AP thì cho biết 2 người chết, 20 người bị thương. Tuy nhiên 1 quan chức Yemen cho hay ít nhất 18 người chết trong vụ nổ, còn các nguồn tin quân sự thì xác nhận ít nhất 20 người tử vong.

Binh lính Yemen tuần tra trên phố sau vụ đánh bom liều chết (ảnh: AFP)


Cuộc tấn công hôm nay (5/12) theo sau một loạt các vụ tấn công chóng vánh của các phiến binh chuyên đi xe mô tô.

Bạo lực diễn ra phổ biến ở Yemen. Chính phủ lâm thời của quốc gia này đang phải vật lộn với các phần tử ly khai phía nam, các chiến binh có liên hệ với al-Qaeda và các phần tử nổi loạn Houthi phương bắc, cũng như với các khó khăn kinh tế từ thời Tổng thống Ali Abdullah Saleh, người đã bị phế truất hồi năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bom liều chết làm 40 binh sĩ, cảnh sát Yemen thiệt mạng
Đánh bom liều chết làm 40 binh sĩ, cảnh sát Yemen thiệt mạng

VOV.VN - Một quả bom đã được kích hoạt bên trong 1 căn cứ quan trọng.

Đánh bom liều chết làm 40 binh sĩ, cảnh sát Yemen thiệt mạng

Đánh bom liều chết làm 40 binh sĩ, cảnh sát Yemen thiệt mạng

VOV.VN - Một quả bom đã được kích hoạt bên trong 1 căn cứ quan trọng.

Đánh bom tại Yemen, 20 người thiệt mạng
Đánh bom tại Yemen, 20 người thiệt mạng

VOV.VN - 2 vụ đánh bom xảy ra hôm 26/9 sau khi các thiết bị nổ được giấu trong thùng rác trên đường Al-Rabat, thủ đô Sana.

Đánh bom tại Yemen, 20 người thiệt mạng

Đánh bom tại Yemen, 20 người thiệt mạng

VOV.VN - 2 vụ đánh bom xảy ra hôm 26/9 sau khi các thiết bị nổ được giấu trong thùng rác trên đường Al-Rabat, thủ đô Sana.

Al-Qaeda trả đũa Yemen kêu gọi Mỹ giúp sức
Al-Qaeda trả đũa Yemen kêu gọi Mỹ giúp sức

VOV.VN - Lực lượng này đã thực hiện 1 vụ đánh bom xe bus làm 12 binh sĩ Yemen thiệt mạng.

Al-Qaeda trả đũa Yemen kêu gọi Mỹ giúp sức

Al-Qaeda trả đũa Yemen kêu gọi Mỹ giúp sức

VOV.VN - Lực lượng này đã thực hiện 1 vụ đánh bom xe bus làm 12 binh sĩ Yemen thiệt mạng.

Yemen kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ chống khủng bố
Yemen kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ chống khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Yemen Abubaker al-Qirbi hôm 28/9 đề nghị cộng đồng quốc tế trợ giúp nước này đối phó với chủ nghĩa khủng bố.

Yemen kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ chống khủng bố

Yemen kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ chống khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Yemen Abubaker al-Qirbi hôm 28/9 đề nghị cộng đồng quốc tế trợ giúp nước này đối phó với chủ nghĩa khủng bố.

Mỹ đã thất bại trong cuộc chiến chống khủng bố tại Yemen
Mỹ đã thất bại trong cuộc chiến chống khủng bố tại Yemen

VOV.VN -Quân đội Mỹ cho biết họ muốn xóa sổ chủ nghĩa khủng bố, song thực tế Mỹ lại đang tạo thêm nhiều nhóm khủng bố mới.

Mỹ đã thất bại trong cuộc chiến chống khủng bố tại Yemen

Mỹ đã thất bại trong cuộc chiến chống khủng bố tại Yemen

VOV.VN -Quân đội Mỹ cho biết họ muốn xóa sổ chủ nghĩa khủng bố, song thực tế Mỹ lại đang tạo thêm nhiều nhóm khủng bố mới.

Thủ tướng Yemen thoát chết trong một vụ ám sát
Thủ tướng Yemen thoát chết trong một vụ ám sát

VOV.VN -Thủ tướng Yemen Mohamed Basindwa vừa thoát chết trong một vụ ám sát gần nhà riêng ở thủ đô Sanaa.

Thủ tướng Yemen thoát chết trong một vụ ám sát

Thủ tướng Yemen thoát chết trong một vụ ám sát

VOV.VN -Thủ tướng Yemen Mohamed Basindwa vừa thoát chết trong một vụ ám sát gần nhà riêng ở thủ đô Sanaa.

Nhân viên đại sứ quán Đức bị bắn chết tại Yemen
Nhân viên đại sứ quán Đức bị bắn chết tại Yemen

VOV.VN - Một nhân viên an ninh người Đức tại đại sứ quán Đức ở Yemen đã bị các tay súng bắn chết ở thủ đô Sana hôm 6/10.

Nhân viên đại sứ quán Đức bị bắn chết tại Yemen

Nhân viên đại sứ quán Đức bị bắn chết tại Yemen

VOV.VN - Một nhân viên an ninh người Đức tại đại sứ quán Đức ở Yemen đã bị các tay súng bắn chết ở thủ đô Sana hôm 6/10.

Nhiều dân Pakistan và Yemen thiệt mạng do không kích của Mỹ
Nhiều dân Pakistan và Yemen thiệt mạng do không kích của Mỹ

VOV.VN - Tổ chức Ân xá và Quan sát Nhân quyền quốc tế kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay các cuộc tấn công sát hại người dân Pakistan và Yemen.

Nhiều dân Pakistan và Yemen thiệt mạng do không kích của Mỹ

Nhiều dân Pakistan và Yemen thiệt mạng do không kích của Mỹ

VOV.VN - Tổ chức Ân xá và Quan sát Nhân quyền quốc tế kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay các cuộc tấn công sát hại người dân Pakistan và Yemen.