Xe quân sự Nga và Mỹ va chạm ở Syria

VOV.VN - Quan chức Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ ngày 26/8 thừa nhận đã xảy ra va chạm giữa lực lượng Mỹ và lực lượng Nga ở miền Đông Syria một ngày trước đó.

Theo một số thông tin, 4 thành viên lực lượng Mỹ được cho là bị thương với các triệu chứng bị chấn động sau một sự việc có liên quan đến vụ va chạm với lực lượng Nga ở Syria.

Người phát ngôn Hội đồng an ninh Quốc gia Nhà Trắng John Ullyot nói rằng việc các binh sỹ Mỹ bị thương là do lỗi của phia Nga, và các binh sỹ Mỹ đã kiềm chế để tránh làm tình hình căng thẳng thêm.

“Khoảng 10h sáng (giờ Syria) ngày 25/8, đoàn tuần tra an ninh của liên minh chống IS đã va chạm với đoàn tuần tra quân sự Nga gần Dayric, đông bắc Syria. Trong sự việc này, chiếc xe của phía Nga đã híc vào một xe M-ATV của lực lượng liên minh, khiến một số người ngồi trên xe bị thương”, tuyên bố của lực lượng liên minh chống khủng bố cho biết.

Dayric là thị trấn nằm ở đông bắc Syria và là nơi có Lực lượng Dân chủ Syria đồn trú - lực lượng người Kurd liên minh với Mỹ và cũng là thành phần trong Hội đồng Dân chủ Syria.

“Để giảm căng thẳng tình hình, đoàn tuần tra liên minh đã rời khỏi khu vực. Các hành động không an toàn và thiếu chuyen nghiệp như thế này là vi phạm các điều khoản giảm căng thẳng mà Nga và Mỹ đã cam kết tháng 12/2019. Liên minh chống khủng bố và lực lượng Mỹ đã tìm cách để sự việc không leo thang, nhưng Mỹ có quyền và trách nhiệm bảo vệ lực lượng của mình khỏi các hành động thù địch”, ông Ullyot nói.

 

Trong khi đó, phí Nga cho rằng câu chuyện hoàn toàn khác so với những gì Mỹ nêu. Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy lực lượng Mỹ đã chặn một con đường và phía Nga phải sử dụng các chiến thuật để vượt qua, bao gồm đưa trực thăng hạ xuống thấp nhằm xua các xe của Mỹ. Tuy nhiên, xe quân sự Mỹ vẫn cố ngăn xe Nga đi qua, dẫn đến tình huống hai xe quân sự Nga "kẹp" một chiếc xe Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Vụ nổ đường ống khí đốt gây mất điện toàn Syria là do khủng bố”
“Vụ nổ đường ống khí đốt gây mất điện toàn Syria là do khủng bố”

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ và Khoáng sản Syria Ali Ghanem cho biết, vụ nổ Đường ống dẫn khí đốt Arab ngày 24/8 là hậu quả của 1 vụ tấn công khủng bố.

“Vụ nổ đường ống khí đốt gây mất điện toàn Syria là do khủng bố”

“Vụ nổ đường ống khí đốt gây mất điện toàn Syria là do khủng bố”

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ và Khoáng sản Syria Ali Ghanem cho biết, vụ nổ Đường ống dẫn khí đốt Arab ngày 24/8 là hậu quả của 1 vụ tấn công khủng bố.

Nổ đường ống dẫn khí đốt, toàn bộ Syria mất điện
Nổ đường ống dẫn khí đốt, toàn bộ Syria mất điện

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria ngày 24/8 đưa tin, một vụ nổ đường ống dẫn khí đốt đã gây mất điện trên toàn Syria.

Nổ đường ống dẫn khí đốt, toàn bộ Syria mất điện

Nổ đường ống dẫn khí đốt, toàn bộ Syria mất điện

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria ngày 24/8 đưa tin, một vụ nổ đường ống dẫn khí đốt đã gây mất điện trên toàn Syria.

Nga đạt được thoả thuận với Syria mở rộng căn cứ Khmeimim
Nga đạt được thoả thuận với Syria mở rộng căn cứ Khmeimim

VOV.VN - Nga vừa đạt được thoả thuận với Syria nhằm mở rộng căn cứ không quân Khmeimim tại tỉnh Latakia.

Nga đạt được thoả thuận với Syria mở rộng căn cứ Khmeimim

Nga đạt được thoả thuận với Syria mở rộng căn cứ Khmeimim

VOV.VN - Nga vừa đạt được thoả thuận với Syria nhằm mở rộng căn cứ không quân Khmeimim tại tỉnh Latakia.