Xô xát giữa người dân Bangkok và người biểu tình áo đỏ
Khoảng 20 giờ 30 phút đã xảy ra xô xát giữa 2 bên kéo dài trong ít phút. Không có thương vong xảy ra. Lãnh đạo chủ chốt Mặt trận Dân chủ chống độc tài Suporn Atthawong đã tới khu vực xô xát, kêu gọi những người áo đỏ bình tĩnh
>> Thái Lan đối phó với biểu tình của Áo đỏ
Tối 21/4 đã xảy ra xô xát giữa những người dân thủ đô Bangkok (Thái Lan) và người biểu tình áo đỏ.
Từ chiều 21/4, hàng trăm tiểu thương, nhân viên văn phòng, người dân sống tại khu vực đường Silom - thủ đô Bangkok - đã tập trung trước cửa khách sạn Dusit Thani, phản đối biểu tình, yêu cầu phe áo đỏ giải tán ngay lập tức. Những người này mặc áo nhiều màu sắc, dùng loa công suất lớn chỉ trích, phản đối người biểu tình áo đỏ, đốt vải đỏ, thậm chí ném đồ vật vào đám đông biểu tình gần đó. Chị Sitangsit, một tiểu thương ở khu vực Silom nói: "Từ khi áo đỏ biểu tình ở đây, kinh doanh rất kém, khách hàng không dám đến nữa. Nhất là từ ngày 19/4, buôn bán rất khó khăn, giảm đến 80%. Chúng tôi yêu hoà bình, không có ý định gây chuyện. Chúng tôi phản đối áo đỏ đã phá hoại kinh tế của Silom".
Khoảng 20 giờ 30 phút đã xảy ra xô xát giữa 2 bên kéo dài trong ít phút. Không có thương vong xảy ra. Lãnh đạo chủ chốt Mặt trận Dân chủ chống độc tài Suporn Atthawong đã tới khu vực xô xát, kêu gọi những người áo đỏ bình tĩnh. Ông Suporn cho biết: Những người áo đỏ không nên va chạm với nhóm người mặc áo nhiều màu sắc vì tất cả đều là người dân Thái.
Liên quan đến tình hình biểu tình áo đỏ, Vụ phó Vụ báo chí Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông Thani Pongpakdi cho biết: Đã có 40 nước cảnh báo công dân thận trọng khi sang Thái Lan, trong đó 13 nước cảnh báo công dân tránh đến Bangkok vào khu vực biểu tình.
Theo Cảnh sát Đô thành Bangkok, đến đêm 20/4, có 40.000 người áo đỏ biểu tình ở khu vực ngã tư Ratchaprasong và các khu vực lân cận. Còn theo Trung tâm hành động của Cơ quan cảnh sát quốc gia Thái Lan đã điều động trên 12.000 cảnh sát tham gia gìn giữ trật tự ở khu vực biểu tình. Trung tâm này cho rằng: phe áo đỏ có khả năng huy động lực lượng rất nhanh. Chỉ trong 1 giờ có thể huy động được lực lượng gần 100.000 người.
Ngày càng nhiều người dân thủ đô Bangkok phản đối biểu tình kéo dài của phe áo đỏ. Đêm 20/4, cũng tại đường Silom đã xảy ra một vụ xô xát giữa người dân và người biểu tình áo đỏ sau khi hai bên công kích nhau. Một người áo đỏ bị đám đông người dân quây đánh. Rất may cảnh sát, quân đội giải cứu kịp thời. Hai xe taxi mang cờ Mặt trận Dân chủ chống độc tài đi vào đường Silom cũng bị chặn, bị đập phá. Không có ai bị thương.
Trong vài ngày nay đã xuất hiện tin đồn chính phủ Thái Lan sẽ mở đợt tấn công giải tán biểu tình áo đỏ tại khu vực ngã tư Ratchaprasong. Quân đội đã được điều động tăng cường tại các điểm chốt dẫn đến ngã tư, các điểm cao ở các nhà cao tầng xung quanh khu vực biểu tình. Trong khi đó, những người áo đỏ dựng các hàng rào trên các lối vào ngã tư Ratchaprasong.
** Cuộc biểu tình của những người áo đỏ, thành viên Mặt trận Dân chủ chống độc tài, tại ngã tư Ratchaprasong đã bước sang ngày thứ 19 mà chưa hề có dấu hiệu giảm sức nóng. Những động thái gần đây cho thấy thái độ đang trở nên ngoan cố của phe áo đỏ.
Sau khi cho người rào kín các ngã dẫn vào ngã tư này bằng tre nhọn, lốp ô tô cũ và dây thép gai, ban lãnh đạo áo đỏ kêu gọi người biểu tình sẵn sàng đối phó với "cuộc đàn áp của quân đội" mà họ cho là sẽ được tiến hành trong ngày một, ngày hai.
Những lời kêu gọi này đã kích động các nhóm áo đỏ địa phương. Khoảng 2 giờ chiều 21/4, hơn 1.000 người áo đỏ tại tỉnh Khon Kaen tràn vào ga tàu hoả, bao vây 1 đoàn tàu vận tải chở 25 xe quân sự và các trang thiết bị quân đội cũng 80 binh lính trên tàu. Những người áo đỏ cho rằng, số xe quân sự và trang thiết bị này đang trên đường đến Bangkok để dùng vào giải tán biểu tình. Trong khi đó, Phó tỉnh trưởng Khon Kaen Payat Chanprasert khẳng định đây là chuyến tàu tới tăng viện cho quân đội gìn giữ an ninh ở cực Nam.
Cùng ngày, ban lãnh đạo Mặt trận Dân chủ chống độc tài thẳng thừng bác bỏ đề nghị giải tán Hạ viện trong tháng 7 của Hội đồng cố vấn kinh tế và xã hội quốc gia Thái Lan, tiếp tục lập trường không đàm phán với chính phủ, Thủ tướng Abhisit phải giải tán Hạ viện ngay lập tức. Có vẻ như ban lãnh đạo áo đỏ đã chọn đối đầu thay cho hoà giải và động lực khiến họ thay đổi thái độ là cuộc giao tranh giữa quân đội và người biểu tình ngày 10/4, vụ bạo lực chính trị đẫm máu nhất ở Thái Lan trong 18 năm qua.
Sự cứng rắn của phe áo đỏ đang làm dấy lên những lo ngại về một cuộc đổ máu lần thứ hai nếu chính phủ Thái Lan quyết định dùng vũ lực giải tán biểu tình. Sự lo ngại còn cao hơn khi biết rằng: Những người áo đỏ đang giữ hàng trăm khẩu tiểu liên cùng nhiều nghìn băng đạn lấy được của quân đội trong vụ bạo lực 10/4.
Vẫn biết là chính phủ Thái Lan luôn tuân thủ chặt chẽ 7 bước giải tán biểu tình từ nhẹ đến nặng, lực lượng an ninh chỉ trừng trị những kẻ "khủng bố" có vũ khí, nhưng xung đột tất yếu sẽ dẫn đến đổ máu trong khi những thiệt hại về người, về của, về tinh thần của vụ 10/4 vẫn còn đó, đang đè nặng lên tâm trí mọi người dân Thái Lan.
Không chỉ đối đầu áo đỏ với quân đội, những ngày qua, người ta còn lo lắng về nguy cơ bạo lực từ các cuộc đấu khẩu giữa những người biểu tình áo đỏ và 1 nhóm người dân Bangkok phản đối biểu tình tại đầu đường Silom. Mặc dù Trung tâm tình trạng khẩn cấp đã điều động lực lượng lớn quân đội và cảnh sát chốt chặn tại khu vực này nhưng nguy cơ bùng phát bạo lực vẫn rất cao vì số người Bangkok chán ghét biểu tình đang tăng nhanh chóng.
Tính từ sau sự kiện đẫm máu ngày 10/4 đến nay thì thời gian một vài ngày tới sẽ rất thách thức đối với Thủ tướng Abhisit và ban lãnh đạo Trung tâm tình trạng khẩn cấp của chính phủ Thái Lan. Làm gì, làm thế nào và làm lúc nào? Đó là những câu hỏi khó bắt buộc phải sớm có câu trả lời.
** Ngày 21/4, khoảng 1.000 người biểu tình Áo đỏ chống chính phủ Thái Lan đã chặn một đoàn tàu quân sự, chở binh lính, trang thiết bị và vũ khí hạng nặng ở khu vực Đông Bắc nước này. Đoàn tàu gồm 18 toa này, đi qua Khon Kaen - thành lũy của lực lượng Áo đỏ đã tiến hành các cuộc diễu hành trên đường phố suốt 4 tuần qua tại Bangkok.
Theo giới chức đường sắt, phe Áo đỏ đã nhầm tưởng số binh lính và thiết bị này sẽ được sử dụng trong cuộc trấn áp mà nhà chức trách đã cảnh báo sẽ tiến hành nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình ở thủ đô. Thực chất số quân nhân này đang trên đường đến khu vực miền Nam bất ổn của Thái Lan, nơi phong trào đòi li khai tại các tỉnh có phần lớn người Hồi giáo sinh sống giáp biên giới với Malaysia đã khiến hơn 4.000 thiệt mạng trong 6 năm qua.
Lực lượng cảnh sát đường sắt Thái Lan cho biết "hiện đoàn tàu vẫn đỗ tại nhà ga Khon Kaen và từ 50-60 binh sĩ đang bảo vệ số vũ khí".
** Ngày 21/4, Chính phủ Mỹ ra tuyên bố kêu gọi Chính phủ Thái Lan và những người biểu tình Áo đỏ giải quyết bất đồng hiện nay thông qua giải pháp hoà bình.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.Crowley nhấn mạnh, Mỹ tiếp tục khích lệ cả hai bên giải quyết bất đồng một cách hoà bình, bất kỳ hành động bạo lực nào cũng không giúp ích cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Thái Lan.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến cáo các công dân Mỹ không nên đến Thái Lan nói chung và thủ đô Bangkok nói riêng tại thời điểm này và những người Mỹ đang ở Thái Lan cần “thường xuyên cảnh giác và thận trọng”./.