Xử lý tràn dầu tại Mỹ

Hy vọng duy nhất để chặn lỗ rò rỉ lúc này là một thiết bị hình phễu khổng lồ nặng gần 100 tấn đang được các robot lắp đặt dưới đáy biển ở độ sâu hơn 1.500m.

Hai tuần sau vụ nổ một giàn khoan dầu  ngoài khơi bang Louisiana (Mỹ), dầu vẫn tiếp tục đổ ra Vịnh Mexico. Tuy nhiên, những mảng dầu đen thường thấy trong hai tuần qua đã được thay thế bằng những mảng màu cam và nâu, sau khi các máy bay phun hoá chất hoà tan dầu lên thảm dầu loang trên mặt biển.

Theo các nhà khoa học, lượng dầu đổ ra Vịnh Mexico có thể lên đến 25.000 thùng mỗi ngày, tức cao hơn 5 lần so với mức ước tính hiện nay là 5.000 thùng mỗi ngày.

Đây là lần đầu tiên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Anh (BP), đơn vị chủ quản của giếng dầu bị rò rỉ và chịu trách nhiệm làm sạch dầu, áp dụng phương pháp hút dầu ở độ sâu lớn như như vậy.

Bà Mari Landry, Chuẩn Đô đốc chỉ huy chiến dịch cứu hộ của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ, tỏ ra hoài nghi và cho rằng, đây không phải giải pháp cuối cùng để chặn nguồn rò rỉ mà phải là đổ bê tông và đóng hoàn toàn giếng dầu này lại.

Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận, vụ tràn dầu này đã trở thành thảm hoạ môi trường tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ./.       

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.