Xuất hiện người tự nhận lãnh đạo các cuộc biểu tình ở Kazakhstan

VOV.VN - Cựu lãnh đạo một ngân hàng Kazakhstan, hiện đã trốn sang Ukraine, mới đây tuyên bố mình là người lãnh đạo các cuộc biểu tình ở nước này.

Hãng tin Reuters hôm nay đưa tin, cựu lãnh đạo ngân hàng Bank Turan Alem (Ngân hàng BTA) Mukhtar Ablyazov, hiện đã trốn sang Ukraine, đã tự nhận mình là thủ lĩnh của phe đối lập và biểu tình tại Kazakhstan.

Cựu lãnh đạo ngân hàng Bank Turan Alem cũng nhấn mạnh rằng ông có ý định quay trở lại Kazakhstan và đứng đầu "chính phủ lâm thời" nếu các cuộc biểu tình ở nước này "đạt được phạm vi phù hợp".

Trước đó, ngày 5/1, các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin rằng cựu lãnh đạo ngân hàng Bank Turan Alem đang điều phối các sự kiện biểu tình ở Kazakhstan. Thông qua mạng xã hội, ông Mukhtar Ablyazov đã thúc giục các công dân Kazakhstan phối hợp hành động.

Ông Mukhtar Ablyazov cũng phát biểu trên mạng xã hội và cảnh báo các cơ quan thực thi pháp luật Kazakhstan nếu đàn áp các cuộc biểu tình, thì Euromaidan sẽ bắt đầu.

Ở Kazakhstan, cựu lãnh đạo ngân hàng Bank Turan Alem bị kết án vắng mặt với án tù chung thân. Ở Nga, ông Mukhtar Ablyazov bị xử vắng mặt và bị kết án tù 15 năm trong một vụ án lừa đảo .

Các cuộc biểu tình ở Kazakhstan bắt đầu vào này 2/1 để phản đối giá nhiên liệu tăng gấp đôi. Sau đó, người biểu tình đã đưa ra yêu sách chính trị, bao gồm cả việc chính phủ từ chức. Đến tối 4/1, các cuộc biểu tình leo thang thành bạo loạn. Tổng thống Kassym-Zhomart Tokayev đã đề nghị Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) gửi lực lượng gìn giữ hoà bình để bảo vệ đất nước khỏi các nhóm vũ trang.

Ngày 7/1, Tổng thống Kazakhstan đã lần thứ 3 phát biểu gửi người dân nước này liên quan đến vụ bạo loạn. Ông tuyên bố rằng chính quyền Kazakhstan không có ý định đàm phán với những kẻ khủng bố. Theo tổng thống, Kazakhstan đã phải đối phó với những tên cướp có vũ trang và được huấn luyện. Ông đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang tiêu diệt những kẻ khủng bố mà không cần cảnh báo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Kazakhstan cho phép lực lượng an ninh nổ súng tiêu diệt đối tượng bạo loạn
Tổng thống Kazakhstan cho phép lực lượng an ninh nổ súng tiêu diệt đối tượng bạo loạn

VOV.VN - Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hôm nay (7/1) cho biết, ông đã trao quyền cho lực lượng thực thi pháp luật nổ súng và tiêu diệt “những kẻ khủng bố”.

Tổng thống Kazakhstan cho phép lực lượng an ninh nổ súng tiêu diệt đối tượng bạo loạn

Tổng thống Kazakhstan cho phép lực lượng an ninh nổ súng tiêu diệt đối tượng bạo loạn

VOV.VN - Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hôm nay (7/1) cho biết, ông đã trao quyền cho lực lượng thực thi pháp luật nổ súng và tiêu diệt “những kẻ khủng bố”.

Khung cảnh hoang tàn sau cuộc bạo loạn tại Kazakhstan
Khung cảnh hoang tàn sau cuộc bạo loạn tại Kazakhstan

VOV.VN - Hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình ở Kazakhstan trong những ngày gần đây nhằm phản đối giá nhiên liệu gia tăng. Người biểu tình đã đốt phá nhiều tòa nhà của chính quyền, trong đó có văn phòng thị trưởng và dinh thự của tổng thống, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Khung cảnh hoang tàn sau cuộc bạo loạn tại Kazakhstan

Khung cảnh hoang tàn sau cuộc bạo loạn tại Kazakhstan

VOV.VN - Hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình ở Kazakhstan trong những ngày gần đây nhằm phản đối giá nhiên liệu gia tăng. Người biểu tình đã đốt phá nhiều tòa nhà của chính quyền, trong đó có văn phòng thị trưởng và dinh thự của tổng thống, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Tổng thống Kazakhstan tuyên bố bạo loạn đã được dẹp yên
Tổng thống Kazakhstan tuyên bố bạo loạn đã được dẹp yên

VOV.VN - Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngày 7/1 cho biết, trật tự hiến pháp về cơ bản đã được khôi phục tại quốc gia Trung Á này sau khi bùng phát các cuộc biểu tình bạo loạn trong một vài ngày qua.

Tổng thống Kazakhstan tuyên bố bạo loạn đã được dẹp yên

Tổng thống Kazakhstan tuyên bố bạo loạn đã được dẹp yên

VOV.VN - Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngày 7/1 cho biết, trật tự hiến pháp về cơ bản đã được khôi phục tại quốc gia Trung Á này sau khi bùng phát các cuộc biểu tình bạo loạn trong một vài ngày qua.