Xuất khẩu máy bay quân sự của Nga đạt 4,8 tỷ USD

Chiếm phần lớn trong xuất khẩu vũ khí của Nga là máy bay và trực thăng quân sự, trong đó chủ đạo là việc bán máy bay tiêm kích họ SU-30

Hôm nay (10/2), Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ của Nga cho biết, xuất khẩu hàng không quân sự của Nga ra nước ngoài trong năm 2011 đã tăng hơn 50% so với năm 2010 và vượt mức 4,8 tỷ USD. Trong năm 2010 xuất khẩu kỹ thuật hàng không quân sự của Nga đạt 3,1 tỷ USD.

Máy bay tiêm kích họ SU-30 của Nga

Theo truyền thống, chiếm phần lớn trong xuất khẩu vũ khí của Nga là máy bay và trực thăng quân sự, trong đó chủ đạo là việc bán máy bay tiêm kích họ SU-30. Năm 2011, Nga đã xuất khẩu 36 máy bay tiêm kích SU với trị giá 1,69 tỷ USD. Trong đó, Ấn Độ mua 16 máy bay SU-30MKI, Algeria mua 8 chiếc Su-30MKI, Việt Nam – 8 máy bay SU-30MK2 và Uganda – 4 chiếc SU-30MK2.

Trong năm 2011, Nga cũng xuất khẩu số máy bay MIG trị giá 800 triệu USD, đó là nhờ những hợp đồng ký năm 2004 cung cấp cho Ấn Độ 16 máy bay tiêm kích MIG-29K trị giá 460 triệu USD.

Ngoài ra, việc thực hiện hợp đồng cung cấp 16 máy bay huấn luyện Yak-130 trị giá 200 triệu đô la Mỹ cho Algeria cũng được đánh giá là rất quan trọng. Jordan cũng nhận được 2 máy bay vận tải IL-76MF-EI trị giá 100 triệu USD theo hợp đồng ký kết năm 2005.

Trị giá số lượng máy bay trực thăng mà Nga xuất khẩu trong năm 2011 là 1,73 tỷ USD (năm 2010 là 500 triệu đô la Mỹ). Trong đó Ấn Độ nhận được 21 chiếc, còn Afghanistan nhận được 9 chiếc trực thăng MI-17B-5. 12 chiếc trực thăng MI-171 cũng được phía Nga bàn giao cho Iraq.

Ngoài ra, Nga còn bàn giao một loạt máy bay MI-8, Mi-17, MI-171E, MI-24, MI-35 và KA-31 cho các nước khác như Azerbaijan, Peru, Indonesia, Thái Lan, Banglades, Kenia, Nam Sudan, Ecuado, Acgentina, Ba Lan, Brazil, Myanmar và Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.