Xúc tiến các nỗ lực nhằm tái khởi động đàm phán sáu bên

Ngày 11/2, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng lên tiếng thúc ép CHDCND Triều Tiên nhanh chóng trở lại bàn đàm phán sáu bên nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của nước này. Trong khi, đặc phái viên của LHQ cũng đang có mặt tại Bình Nhưỡng với mục đích tương tự.

Tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, các nhà thương lượng hạt nhân hàng đầu tiếp tục ngày thảo luận thứ ba về cách thức tái khởi động cuộc đàm phán sáu bên, bao gồm: Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản.

Cuộc thảo luận hai ngày qua tập trung vào hai "điều kiện tiên quyết" mà Triều Tiên đặt ra cho việc quay trở lại bàn đàm phán sáu bên. Đó là việc LHQ dỡ bỏ các biện pháp cấm vận và Triều Tiên ký một Hiệp định hòa bình với Mỹ nhằm chính thức chấm dứt cuộc tranh tranh Triều Tiên 1950-1953.

Trong khi đó, tại thủ đô Seoul, Ngoại trưởng Hàn Quốc và Nhật Bản đã bác bỏ những yêu cầu của Triều Tiên, cho rằng Chính quyền Triều Tiên phải trở lại bàn đàm phán về giải giáp hạt nhân và chứng tỏ tiến bộ trong việc phi hạt nhân hóa trước khi có bất kỳ thảo luận nào về Hiệp định hòa bình hay các lệnh cấm vận.

Tại Bình Nhưỡng, Đặc phái viên Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề chính trị đã gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Pak Ui Chun. Ông là quan chức cao cấp nhất của LHQ đến Triều Tiên kể từ năm 2004.

Nhiều nhà phân tích cho rằng các hoạt động ngoại giao đang diễn ra cho thấy sắp có đột phá liên quan việc nối lại đàm phán sáu bên. Trong cuộc tiếp ông Vương Gia Thuỵ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng In nhắc lại cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Trưởng đoàn Đàm phán 6 bên của CHDCND Triều Tiên Kim Kye Gwan, hôm nay 11/2 tiếp tục có các cuộc thảo luận với phía Trung Quốc liên quan việc nối lại Đàm phán 6 bên. Ông Kim Kye Gwan đến Bắc Kinh từ ngày 9/2 và đã có cuộc gặp với Đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về vấn đề bán đảo Triều Tiên, ông Vũ Đại Vĩ. Trong chuyến thăm này, CHDCND Triều Tiên đã thông báo rõ với phía Trung Quốc tính chính đáng của việc dỡ bỏ cấm vận và ký kết Hiệp định hòa bình. Về phía mình, Trung Quốc tiếp tục thuyết phục Bình Nhưỡng hạ thấp những điều kiện tiên quyết đối với việc nối lại Đàm phán 6 bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.