Xung đột có thể gây thảm họa tại Libya

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki moon nhấn mạnh điều này khi đánh giá tình hình ở Bregazi và Misurata hiện rất nguy hiểm.  

Theo tin của lực lượng chống chính phủ, các cuộc tấn công của quân đội chính phủ Libya vào Thành phố Misurata ngày 14/4, đã làm 23 người thiệt mạng, trong đó có 5 người Ai Cập.

Trong khi đó, Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nói rằng các hoạt động quân sự vẫn tiếp tục và quân đội đồng minh đã ném bom gần Thủ đô Tripoli. Mục tiêu là kho vũ khí của quân đội Chính phủ Libya.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng máy bay chiến đấu tiếp tục kiểm soát không phận Libya ngay cả khi lực lượng NATO nắm quyền chỉ huy các hoạt động ở quốc gia này từ đầu tháng 4.

Cùng ngày, Liên đoàn A-rập tổ chức Hội nghị Quốc tế về Libya tại trụ sở ở Cairo. Phát biểu tại đây, Tổng thư ký LHQ Ban Ki moon kêu gọi tìm giải pháp chính trị cho nhân dân Libya và lặp lại yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức giữa các bên.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bày tỏ quan ngại về tình hình hiện nay ở Libya và nhấn mạnh cần tiếp tục nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng để đạt được an ninh, ổn định. Ông mô tả tình hình ở Bregazi và Misurata rất nguy hiểm, thiếu hụt nghiêm trọng thực phẩm cơ bản, thuốc. Ông Ban Ki moon nói thêm rằng, nếu tình hình hiện nay tiếp tục Libya sẽ có một thảm họa.

Về phần mình, Cao uỷ phụ trách về an ninh và đối ngoại của Liên minh Châu Âu Catherine Ashton thông báo Liên minh này muốn Nhà lãnh đạo Gaddafi từ chức ngay lập tức.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Medvedev nói rằng Nghị quyết của LHQ về Libya không cho phép sử dụng lực lượng quân sự. Ông Medvedev phát biểu sau cuộc gặp cấp cao các nước gồm Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi ở phía nam Trung Quốc ngày 14/4 cho rằng Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ cần được áp dụng theo đúng nghĩa của nó. 

Phản ứng sau đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Bernard Valero nhấn mạnh các cuộc không kích của liên minh tại Libya hoàn toàn tôn trọng Nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ.

Ông Valero khẳng định các hoạt động của Pháp hoàn toàn nằm trong khuôn khổ tôn trọng đầy đủ Nghị quyết 1973./.                                                                                                                                               

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.