Xung đột Nga-Ukraine: Trung Quốc kêu gọi kiềm chế, New Zealand viện trợ Kiev

VOV.VN - Trung Quốc vừa kêu gọi các bên trong xung đột Nga - Ukraine kiềm chế, còn New Zealand công bố gói viện trợ mới cho Kiev.

Phát biểu trong phiên họp xem xét vấn đề Ukraine tại Hội đồng Bảo an vào ngày 9/7, Phó Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng một lần nữa kêu gọi các bên liên quan xung đột Nga - Ukraine thực hiện kiềm chế, nghiêm túc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, tránh các cuộc tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

Phó Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho biết, kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine leo thang toàn diện cách đây gần 2 năm rưỡi, cuộc xung đột đã gây thương vong cho một số lượng lớn người dân vô tội, gây thiệt hại cho nhiều cơ sở hạ tầng, tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và tác động lan tỏa ra bên ngoài to lớn. Thời gian gần đây, cuộc xung đột không chấm dứt mà diễn biến ngày càng mạnh mẽ, các cuộc tấn công liên tục diễn ra và gây thương vong nghiêm trọng. Trung Quốc rất quan ngại về điều này.

Ông Cảnh Sảng nhấn mạnh, không có người chiến thắng trong xung đột và đối đầu, các biện pháp quân sự không thể mang lại hòa bình lâu dài. Điều quan trọng nhất hiện nay là phải tuân thủ 3 nguyên tắc “không mở rộng xung đột, không leo thang xung đột và các bên không hỗ trợ xung đột”, sớm hạ nhiệt tình hình. Cộng đồng quốc tế cần tạo điều kiện, hỗ trợ để hai bên nối lại đối thoại, đàm phán trực tiếp. Chỉ khi các cường quốc phát huy năng lượng tích cực thì cuộc xung đột này mới sớm chấm dứt.

Phó Đại diện thường trực Cảnh Sảng cho rằng, trong vấn đề Ukraine, Trung Quốc luôn khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia cần được tôn trọng, các tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc cần được tuân thủ và các mối quan tâm an ninh chính đáng của các quốc gia phải được xem trọng và mọi nỗ lực có lợi cho việc giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng phải được ủng hộ.

Theo Phó Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Trung Quốc kêu gọi các bên trong cuộc xung đột thể hiện ý chí chính trị, thỏa hiệp và sớm thực hiện đàm phán hòa bình, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế có lập trường khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi để sớm kết thúc xung đột. Trung Quốc cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan cùng nỗ lực, thúc đẩy xây dựng một cấu trúc an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững. Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy đàm phán hòa bình theo cách riêng của mình, thúc đẩy giải pháp chính trị cho vấn đề Ukraine và đóng vai trò mang tính xây dựng.

Trong một diễn biến liên quan đến Ukraine, hôm nay (10/7), New Zealand công bố gói viện trợ mới cho quốc gia Đông Âu này, bao gồm hỗ trợ nhân đạo và khoản hỗ trợ dành cho quốc phòng.

Trong lúc đang ở Mỹ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO với các đối tác, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon công bố khoản chi trị giá 16 triệu NZD để hỗ trợ Ukraine. Cụ thể, 10 triệu NZD sẽ được dành cho hỗ trợ nhân đạo, giúp những cộng đồng tại Ukraine và các nước láng giềng bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. 6 triệu NZD còn lại sẽ được dùng để hỗ trợ cho lĩnh vực quốc phòng. Trong đó 2 triệu NZD được chi cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, 4 triệu NZD sẽ được chi cho lực lượng máy bay không người lái phục vụ cho Ukraine do Anh và Latvia dẫn đầu.

Như vậy với khoản viện trợ mới công bố hôm nay, đến nay, New Zealand đã cam kết hơn 130 triệu NZD hỗ trợ Ukraine kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Ukraine với Nga.

Trong lúc đưa ra nhiều gói viện trợ cho Ukraine, New Zealand lại đưa ra các biện pháp cấm vận với một số cá nhân và tổ chức của Nga mà nước này cho là có liên quan đến cuộc xung đột. Dự kiến trong những ngày tới, nước này sẽ tiếp tục công bố các biện pháp cấm vận mới với Nga.

Xem thêm:

>> Tên lửa Nga Iskander làm nổ tung cả đoàn xe quân sự cùng kho đạn Ukraine

>> Ukraine sẽ làm gì để cứu máy bay quân sự trước các đòn tập kích của Nga?

>> Chiếm vị trí mới ở Chasov Yar, Nga mở rộng cánh cửa đánh về phía Tây

>> Tìm ra điểm yếu, Nga quyết tâm diệt sạch F-16 của Ukraine nhận từ phương Tây

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kế hoạch của Nga nhằm xây dựng trật tự thế giới đa cực
Kế hoạch của Nga nhằm xây dựng trật tự thế giới đa cực

VOV.VN - Giữa khói lửa xung đột Ukraine và trong vòng vây của các lệnh trừng phạt từ phương Tây, nước Nga thời Tổng thống Putin kiên trì theo đuổi kế hoạch hướng tới một thế giới đa cực và nền an ninh “bình đẳng, không bị chia cắt”.

Kế hoạch của Nga nhằm xây dựng trật tự thế giới đa cực

Kế hoạch của Nga nhằm xây dựng trật tự thế giới đa cực

VOV.VN - Giữa khói lửa xung đột Ukraine và trong vòng vây của các lệnh trừng phạt từ phương Tây, nước Nga thời Tổng thống Putin kiên trì theo đuổi kế hoạch hướng tới một thế giới đa cực và nền an ninh “bình đẳng, không bị chia cắt”.

Hội nghị hòa bình Ukraine thất bại toàn diện, Nga nắm thế thượng phong
Hội nghị hòa bình Ukraine thất bại toàn diện, Nga nắm thế thượng phong

VOV.VN - Ukraine và phương Tây nỗ lực tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về Hòa bình tại Ukraine. Tuy nhiên hội nghị này bị xem là thất bại toàn diện khi không đạt được các mục tiêu đề ra, trong lúc Nga vẫn nắm thế thượng phong trên chiến trường và trong ngoại giao.

Hội nghị hòa bình Ukraine thất bại toàn diện, Nga nắm thế thượng phong

Hội nghị hòa bình Ukraine thất bại toàn diện, Nga nắm thế thượng phong

VOV.VN - Ukraine và phương Tây nỗ lực tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về Hòa bình tại Ukraine. Tuy nhiên hội nghị này bị xem là thất bại toàn diện khi không đạt được các mục tiêu đề ra, trong lúc Nga vẫn nắm thế thượng phong trên chiến trường và trong ngoại giao.

Nước cờ mới của Tổng thống Nga Putin khiến Mỹ dè chừng
Nước cờ mới của Tổng thống Nga Putin khiến Mỹ dè chừng

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin tiếp tục thể hiện năng lực thao lược khi tung ra những nước cờ mới khiến cả Mỹ lẫn NATO cảm thấy bất an.

Nước cờ mới của Tổng thống Nga Putin khiến Mỹ dè chừng

Nước cờ mới của Tổng thống Nga Putin khiến Mỹ dè chừng

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin tiếp tục thể hiện năng lực thao lược khi tung ra những nước cờ mới khiến cả Mỹ lẫn NATO cảm thấy bất an.