Xung đột sắc tộc tại Nam Sudan làm hàng chục người thiệt mạng

Các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già thuộc tộc người Dinka.

Thống đốc bang Jonglei, miền Nam nước Cộng hoà Nam Sudan, ông Kuol Manyang cho biết, xung đột xảy ra ngày 17/1 tại làng Duk Padiet, làm hơn 50 người bị thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già thuộc tộc người Dinka.

Xung đột tại Nam Sudan giữa các tộc người chủ yếu liên quan đến tranh chấp gia súc
Nhà chức trách địa phương xác nhận, nhiều khả năng các tay súng thuộc nhóm du kích vũ trang của bộ tộc Murle, đối thủ truyền kiếp của bộ tộc Dinka, đã gây ra vụ thảm sát này

Chính quyền Nam Sudan đã phải ban bố tình trạng thảm hoạ quốc gia tại khu vực Jonglei và các lực lượng của Liên Hợp Quốc đã phải triển khai hàng loạt các biện pháp khẩn cấp để sơ tán hơn 60.000 người khác khỏi các khu vực diễn ra bạo lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên