Xung đột tiếp diễn tại Yemen

Đụng độ xảy ra giữa quân đội Yemen và lực lượng đối lập tại thủ đô Sanaa ngày 17/9, làm nhiều người bị thương.

Khoảng 14 người đã bị thương khi đụng độ xảy ra vào đêm 17/9, giữa quân đội Chính phủ và lực lượng lượng đối lập. Quân đội chính phủ đã lên án lực lượng đối lập phá vỡ các thỏa thuận trước đó, đồng thời cho biết, họ phải chống trả để phòng vệ trước các cuộc tấn công. Tuy nhiên, lực lượng đối lập ngay lập tức phủ nhận tuyên bố này và cho biết họ không có vũ khí, quân đội chính phủ đã bắn trước.

Trong khi bạo lực vẫn tiếp diễn tại thủ đô Sanaa, 1 quan chức cấp cao của Saudi Arabia cho biết, trong vòng 1 tuần nữa Phó Tổng thống Yemen Mansour Hadi sẽ ký chấp thuận sáng kiến của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), dàn xếp việc chuyển giao quyền lực tại Yemen. 

Một người phe đối lập bị thương trong vụ đụng độ với lực lượng cảnh sát (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã ký sắc lệnh, ủy quyền cho Phó Tổng thống Hadi đàm phán với phe đối lập về 1 cơ chế thực thi kế hoạch giải quyết khủng hoảng tại nước này, do GCC đề xuất. Theo đó, ông Hadi có quyền thương lượng về khung thời gian và ký thỏa thuận với phe đối lập.

Sắc lệnh còn cho phép Phó Tổng thống Hadi chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống trước thời hạn, dự kiến sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của các các quan sát viên quốc tế và khu vực.

Tình hình an ninh tại Yemen diễn biến nghiêm trọng, kể từ khi khủng hoảng chính trị bùng nổ hồi tháng 1/2011. Tổng thống Saleh hiện đang ở Saudi Arabia dưỡng thương sau vụ tấn công dinh Tổng thống hôm 3/6. Giới phân tích nhận xét ông Saleh đang mất dần sự ủng hộ của một bộ phận quân đội, các bộ tộc lớn và thành viên của Hội đồng giáo sỹ rất có ảnh hưởng tại Yemen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.