Xung quanh cuộc bầu cử quốc hội tại Iraq
Lệnh cấm các ứng cử viên có quan hệ với đảng Bath tham gia tranh cử đưa ra tháng trước đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía cộng đồng người Hồi giáo dòng Sunni
Sau khi một tòa án phúc thẩm ở Iraq, gồm 7 thẩm phán ngày 3/2 quyết định cho phép gần 500 ứng cử viên bị cáo buộc dính líu tới đảng Bath của cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 7/3 tới, chính phủ Iraq ngày 4/2 đã lên tiếng phản đối, cho rằng quyết định này là phi pháp. Hai liên minh tranh cử lớn của Iraq cũng đã ra tuyên bố phản đối việc dỡ bỏ lệnh cấm.
Liên minh của Thủ tướng Maliki ra tuyên bố nói rằng, đây là quyết định gây ngạc nhiên, một quyết định chưa được cân nhắc kỹ khi cho phép những người bị cấm được tranh cử vào Quốc hội. Tuyên bố nghi ngờ rằng đằng sau quyết định này có thể là áp lực chính trị của nước ngoài.
Chính đảng lớn nhất của người Hồi giáo dòng Shi'ite, Liên minh toàn quốc Iraq cũng ra tuyên bố phản đối quyết định của tòa án phúc thẩm, đồng thời chỉ trích Mỹ can thiệp vào vấn đề này.
Lệnh cấm các ứng cử viên có quan hệ với đảng Bath tham gia tranh cử do Ủy ban Trách nhiệm và Pháp lý soạn thảo và được Ủy ban bầu cử cấp cao độc lập của Iraq đưa ra tháng trước đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía cộng đồng người Hồi giáo dòng Sunni, vốn chiếm thiểu số ở Iraq nhưng là cộng đồng nắm chính quyền dưới thời Tổng thống Hussein. Các nhà lãnh đạo dòng Hồi giáo Sunni coi đây là một âm mưu của chính quyền đương nhiệm của người Hồi giáo dòng Shi'ite chiếm đa số nhằm gạt người Sunni ra ngoài lề. Lệnh cấm này cũng đe dọa xới lại những xung đột tôn giáo từng suýt đẩy Iraq đến bờ vực nội chiến cách đây vài năm.
** Phát biểu tại cuộc gặp Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari đang ở thăm Jordan, Ngoại trưởng nước chủ nhà Nasser Judeh nhấn mạnh, người Iraq cần phải tham gia cuộc bầu cử sắp tới, nhằm đảm bảo thành công cho cuộc bầu cử này. Theo Ngoại trưởng Nasser Judeh, cuộc bầu cử tới đây tại Iraq có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một giai đoạn có tính quyết định trong tiến trình chính trị tại nước này.
Theo kế hoạch, chiến dịch vận động người Iraq tại Jordan đi bầu cử sẽ bắt đầu ngày Chủ nhật này. Với 10 trung tâm bỏ phiếu tại nhiều khu vực khác nhau ở Jordan, những người tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội tại Iraq hy vọng cả 200.000 cử tri Iraq có đủ tư cách bỏ phiếu và đang sống tại Jordan, sẽ đi bỏ phiếu./.