Xung quanh cuộc bầu cử tại Iran
Tổng thống Iran Ahmadinejad khẳng định, cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 10 của nước Cộng hoà Hồi giáo Iran diễn ra “hoàn toàn tự do và trong sạch”, đồng thời cáo buộc truyền thông nước ngoài liên kết chống lại ông.
Phát biểu ngày 13/6, ông Ahmadinejad cho biết, các hệ thống chính trị, truyền thông nước ngoài và một số cơ quan trong nước đã tìm cách phát động một “cuộc chiến tinh thần” chống lại Iran và lật đổ ông, nhưng tất cả đều vô ích, bởi ông đã giành chiến thắng ngay từ vòng 1 và “một kỷ nguyên mới đã bắt đầu trong lịch sử Iran.”
Với hơn 62% số phiếu ủng hộ, đương kim Tổng thống Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad, đã trở thành người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống của Iran vừa qua.
Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ "quan ngại" về cuộc bầu cử Tổng thống gây tranh cãi ở Iran và tình trạng bạo lực gia tăng sau tuyên bố về việc Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tái đắc cử.
Thông cáo của EU có đoạn viết: "Chủ tịch Liên minh châu Âu quan ngại về những vi phạm được cho là đã diễn ra trong quá trình bầu cử ở Iran và tình trạng bạo lực sau khi kết quả bầu cử chính thức được công bố. Chủ tịch hy vọng, kết quả các cuộc bầu cử Tổng thống ở Iran sẽ mang tới cơ hội để nối lại đối thoại về vấn đề hạt nhân và làm sáng tỏ quan điểm của Iran trong khía cạnh này".
Còn Người phát ngôn Nhà Trắng (Mỹ) Robert Gibbs cho biết, Mỹ ấn tượng trước cuộc tranh luận mạnh mẽ và quyết liệt mà cuộc bầu cử Tổng thống ở Iran tạo ra, đặc biệt là giữa những người Iran trẻ tuổi, đồng thời nhấn mạnh, Chính phủ Mỹ đang theo dõi sát sao những thông tin về các vi phạm trong bầu cử Tổng thống ở Iran./.