Xung quanh phán quyết về 76 tỷ baht của cựu Thủ tướng Thái Lan

Phán quyết của Tòa Tối cao Thái Lan phù hợp với những dự đoán của giới quan sát. Tuy nhiên, cho dù nội dung phán quyết có thế nào, những mâu thuẫn sâu sắc trong nền chính trị Thái Lan cũng chưa thể được giải quyết.

<< Thái Lan hy vọng ngày phán quyết tài sản của cựu Thủ tướng Thaksin diễn ra suôn sẻ

Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 26/2 đã ra phán quyết sẽ sung công số tài sản trị giá hơn 46 tỷ bath (tương đương 1,4 tỷ USD) của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Số tài sản bị tịch thu này trị giá hơn một nửa trong tổng tài sản trị giá 76 tỷ bath (gần 2,3 tỷ USD) của gia đình ông Thaksin.

Trong phán quyết được phát trực tiếp trên các đài truyền hình và phát thanh Thái Lan, Tòa án Tối cao cho biết đa số các thẩm phán trong ban bồi thẩm đoàn của tòa án nhất trí cho rằng phải tịch thu số tài sản của ông Thaksin, gồm các cổ tức và một phần bán những cổ phiếu trong tập đoàn viễn thông Shin Corp.... trị giá 46,73 tỷ bath.

Hiện vẫn chưa rõ liệu số tài sản còn lại (tương đương 900 triệu USD không bị tịch thu) của gia đình ông Thaksin có được trả lại ông này hay không.

Chính phủ Thái Lan đã thâu tóm tiến trình bán số cổ phiếu thuộc sở hữu của ông Thaksin và những người trong gia đình ông cho tập đoàn Temasek có trụ sở ở Singapore, vốn cũng bị phong tỏa tài sản sau khi ông Thaksin bị lật đổ 4 năm trước.

Ngay sau khi ra phán quyết, bồi thẩm đoàn và những người tham dự phiên tòa đã lần lượt ra về. Trong đó, có những người áo đỏ thuộc UDD đã sang quảng trường Sanam Luang, đối diện Tòa Tối cao Thái Lan, để tham gia biểu tình cùng nhóm Áo đỏ “Red Siam”.

Chỉ vài phút sau khi Tòa án Tối cao Thái Lan đưa ra phán quyết, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã gọi điện nói chuyện với những người ủng hộ trong nước và tiếp tục khẳng định: Toàn bộ số tiền 76 tỷ baht là do ông và gia đình làm ra, đồng thời lên tiếng cho rằng phán quyết của Tòa án mang "đậm chất chính trị”. Tuyên bố trên được đưa ra trong một đoạn băng ghi hình ở Dubai, Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất- UAE, nơi ông đang sống lưu vong.

Sau phán quyết này, tại Thái Lan có nhiều luồng dư luận khác nhau, nhìn chung đều cho rằng phán quyết của Tòa án là hợp tình hợp lý, nhưng cũng lo lắng về tình hình tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của đất nước.

Chủ tịch Hội đồng Công nghiệp Thái Lan, ông Ajdisuc cho rằng, phán quyết của Tòa án làm cho phe Áo đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin không hài lòng, họ đã tuyên bố sẽ biểu tình. Ông Ajdisuc cho biết, tình hình chính trị lộn xộn làm cho người nước ngoài lo sợ không sang du lịch Thái Lan, ảnh hưởng đến ngành du lịch và công nghiệp tổ chức lễ hội, do đó tác động xấu đến hệ thống kinh tế của đất nước. Ông cũng khuyên người dân Thái Lan nên tin tưởng vào quá trình pháp lý .

Ông Attanon, phóng viên của Tập đoàn truyền thông The Nation thì cho rằng, phán quyết của Tòa tịch thu số tài sản giàu lên bất hợp pháp từ sau ông Thaksin giữ chức Thủ tướng và trả lại số tài sản có trước khi giữ chức Thủ tướng là hợp lý, được phần lớn người dân chấp nhận. Tuy nhiên cần theo dõi tình hình tiếp theo vì vẫn sẽ có các hoạt động trong lĩnh vực xã hội và chính trị, đặc biệt là của phe Áo đỏ. Nếu Áo đỏ có các hoạt động mạnh sẽ bị xã hội lên án. Ông Attanon bày tỏ hy vọng tình hình sẽ yên bình.

Ông nói: “Mọi người dân đều mong muốn ổn định, nhưng trong tương lai chúng ta phải quan tâm đến vấn đề chính trị. Phải thừa nhận là còn nhiều người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin. Ổn định chắc chắn sẽ trở lại nếu các bên đấu tranh trong diễn đàn nghị trường. Nếu tiến hành biểu tình đường phố như đã từng xảy ra tháng 4/2009, người dân Thái Lan sẽ cảm thấy không thoải mái, ảnh hưởng xấu đến kinh tế, đời sống của người dân. Tôi mong rằng mọi vấn đề sẽ được giải quyết thông qua hệ thống nghị trường và phán quyết lần này của Tòa án là bài học cho các nhà chính trị sau này”.

Trong "ngày phán quyết", hàng nghìn binh sĩ và cảnh sát đã được triển khai trên khắp đất nước Chùa Vàng do lo ngại những người ủng hộ ông Thaksin gây bạo lực để phản ứng với phán quyết được cho là “thiếu thiện chí” đối với họ.

Khoảng 450 cảnh sát chống bạo động đã lập hàng rào trước cổng Tòa án Tối cao Thái Lan, song chỉ có một số người biểu tình thuộc phong trào áo đỏ và dưới 100 người tụ tập tại một địa điểm khác ở thủ đô Bangkok.

Chính phủ Thái Lan cho biết có tới 35.000 cảnh sát và binh sĩ được đặt trong tình trạng báo động. An ninh quanh Văn phòng Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cũng được thắt chặt. Nhìn chung, bầu không khí Tòa Tối cao Thái Lan sau phán quyết yên tĩnh, chưa có sự cố nào.

Chính phủ Thái Lan cho biết đã sắp xếp một vài địa điểm an toàn cho Thủ tướng Abhisit trong tình huống khẩn cấp./.                                                         

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.