Xung quanh vụ tranh chấp giếng dầu giữa Iran và Iraq

Iran nhắc lại việc Iraq hiện đang nợ Iran 1.000 tỷ USD tiền bồi thường sau cuộc chiến tranh giữa hai nước từ 1980-1988.  

Theo mạng tin tình báo chiến lược Stratfor, phát biểu tại Quốc hội Iran ngày 20/12, ông Hossein Ebrahimi, Nghị sĩ, thành viên cấp cao của Uỷ ban Chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Quốc hội Iran nhấn mạnh, Iran không quên việc này nhưng không tìm cách tranh cãi với Iraq.

Mỏ dầu Fakkah thuộc khu vực tranh chấp giữa Iran và Iraq (Ảnh:AP)

Mạng tin này cho rằng tuyên bố của ông Hossein nhằm đáp trả việc Iraq cáo buộc binh sĩ Iran ngày 18/12 vượt biên giới sang chiếm một giếng dầu của Iraq mà Iran cũng nhận chủ quyền.

Ông Hossein cho biết lực lượng Iran đã trở về các vị trí đồn trú sau khi phá huỷ các vị trí phòng thủ của quân đội Iraq gần mỏ dầu Fauqa.

Trong khi đó, ngày 20/12, Iraq cho biết nước này giành lại giếng dầu số 4 thuộc mỏ dầu Fauqa mà binh sĩ Iran đã chiếm giữ, kết thúc một cách hòa bình vụ tranh chấp gây căng thẳng giữa hai bên cuối tuần qua.

Các quan chức Iraq và Iran cho biết hai bên sẽ tiếp tục đàm phán ngoại giao về khu vực biên giới tranh chấp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.