Yemen: Kế hoạch hòa giải có nguy cơ thất bại

Ông Saleh hứa hẹn sẽ ký phê chuẩn kế hoạch giải quyết khủng hoảng sau khi đại diện của đảng cầm quyền và phe đối lập cùng đặt bút ký tại Riyadh

Kế hoạch giải quyết khủng hoảng của Yemen có nguy cơ bị sụp đổ sau khi Tổng thống nước này Ali Abdullah Saleh từ chối ký vào thỏa thuận với Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Tối 30/4 (giờ địa phương), Tổng thư ký Hội đồng hợp tác vùng Vịnh Abdulla Al-Zayani đã rời thủ đô Sanaa của Yemen sau khi Tổng thống Saleh từ chối ký vào kế hoạch giải quyết khủng hoảng Yemen do Hội đồng hợp tác vùng Vịnh đề xuất.

Cùng ngày, ông Saleh từ chối ký thỏa thuận với vai trò tổng thống mà muốn để đại diện chính thức của đảng cầm quyền phê chuẩn vì thoả thuận này, theo ông, là giữa các chính đảng với nhau.

Ông Saleh hứa hẹn sẽ ký phê chuẩn văn bản trên sau khi đại diện của đảng cầm quyền và phe đối lập cùng đặt bút ký tại Riyadh (Saudi Arabia),  dự kiến vào ngày 2/5. Ngoài ra, ông Saleh còn ra điều kiện quan chức của Qatar không được có mặt tại Riyadh.

Đáp lại quyết định bất ngờ của ông Saleh, phe đối lập tại Yemen - Liên minh Diễn đàn Chung (JMP) - tuyên bố sẽ không cử đại diện tới Riyadh nếu ông Saleh không chịu ký vào thỏa thuận với tư cách Tổng thống. Tuy vậy, Liên minh Diễn đàn vẫn hy vọng các nước vùng Vịnh sẽ thuyết phục được ông Saleh. 

Hana yahya – một thành viên thuộc phe đối lập nói: “Quả bóng đang nằm trong chân Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, đặc biệt là Saudi Arabia. Một số sáng kiến trong bản Thỏa thuận kế hoạch hòa giải do Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đề xuất không được thực hiện, đặc biệt là việc thành lập chính phủ Đoàn kết dân tộc và chấm dứt biểu tình. Chúng ta hãy chờ xem Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, đặc biệt là Saudi Arabia làm gì với ông Saleh. Liệu có một thỏa thuận tương tự trong cuộc họp liên minh sắp tới? Và điều này sẽ làm rõ vấn đề họ có muốn giành thế chủ động hay không?”.

Theo kế hoạch, Liên minh Diễn đàn Chung sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc trong vòng 7 ngày sau khi ký kết thỏa thuận hòa bình do Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh  làm trung gian. Còn Tổng thống Saleh có 30 ngày để tuyên bố từ chức sau 33 năm cầm quyền.

Sau đó, chính phủ mới tiến hành bầu cử Tổng thống và Quốc hội trong 60 ngày. Nếu phải từ chức, ông Saleh sẽ là nhà lãnh đạo thứ ba trong khu vực bị các cuộc biểu tình lật đổ, sau cựu Tổng thống Tuynidi  Ben Ali và cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.